Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ:
08:09 | 22/04/2026
Đại sứ Hà Vĩ đánh giá chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử và đạt được thành công to lớn.
Theo Đại sứ Hà Vĩ, chuyến thăm có ba dấu ấn đáng chú ý. Thứ nhất, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cao nhất Việt Nam sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thứ hai, đây là lần đầu tiên một nguyên thủ nước ngoài tới thăm Tân khu Hùng An, Trung Quốc. Thứ ba, đây cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo nước ngoài di chuyển bằng tàu cao tốc trong 10 giờ liên tục, đi qua nhiều tỉnh thành Trung Quốc, với lộ trình gần 2.500 km ngay trong chuyến thăm.
![]() |
| Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. (Ảnh: Đinh Hoà) |
Đại sứ Hà Vĩ cho rằng ba dấu ấn này phản ánh những điểm nổi bật của chuyến thăm, đồng thời cho thấy mức độ coi trọng của hai bên đối với việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Về kết quả cụ thể, ông nhấn mạnh ba phương diện gồm: tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, hợp tác thực chất được thúc đẩy và phối hợp đa phương được tăng cường. Trong chuyến thăm, hai bên đã tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề toàn cục, chiến lược và định hướng; đồng thời ký kết 32 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Theo Đại sứ, trong chuyến thăm lần này, một nội dung được nhấn mạnh là “đường sắt cao tốc”. Trong quá trình di chuyển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tìm hiểu về tình hình phát triển giữa các khu vực của Trung Quốc cũng như về công nghệ đường sắt cao tốc.
Đại sứ Hà Vĩ cho biết hai bên thống nhất coi kết nối đường sắt là một đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế - thương mại. Việt Nam và Trung Quốc sẽ đẩy nhanh 3 tuyến đường sắt kết nối gồm: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Ông nhận định hợp tác đường sắt không chỉ là kết nối hạ tầng mà còn là điểm tựa quan trọng cho hợp tác song phương.
![]() |
| Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Đinh Hoà) |
Đại sứ Hà Vĩ khẳng định hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng của quan hệ hai nước. Trung Quốc đã liên tiếp hơn 20 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu.
Đại sứ Hà Vĩ cũng nêu ba hướng thúc đẩy hợp tác thời gian tới. Đó là đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường”; cùng duy trì môi trường đầu tư, thương mại tự do và mở cửa. Đồng thời, cần làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, sức khỏe, năng lượng xanh, dữ liệu lớn, chế tạo thông minh và logistics thông minh.
Liên quan đến hợp tác nhân văn và du lịch, Đại sứ Hà Vĩ cho biết, hai bên tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”. Theo ông, mục tiêu là phát huy vai trò của du lịch trong thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Qua đó, tăng cường hiểu biết, gắn kết và cùng thụ hưởng thành quả phát triển, đồng thời góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hằng năm hai con số.
Đại sứ Hà Vĩ cho rằng hai bên cần tăng cường thiết kế tổng thể cho cơ chế hợp tác, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống và các hợp tác điển hình, triển khai dự án biên dịch, xuất bản các tác phẩm kinh điển của hai nước.
Ông đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động như: Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc…
Theo Đại sứ Hà Vĩ, việc phát huy các hoạt động giao lưu nhân dân sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội, tạo nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.
| Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết tâm, định hướng tổng thể của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc nâng tầm kết nối chiến lược hai nước trong giai đoạn phát triển mới. |
| Giáo sư Lưu Thư Minh, Đại học Thanh Hoa, cho rằng chuyến thăm không chỉ củng cố quan hệ chính trị mà còn tạo động lực thiết thực cho hợp tác khoa học, giáo dục và phát triển bền vững giữa hai nước. |
Quảng An