Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia

10:56 | 21/04/2026

Ngày 20/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng châu Á (DSA) và Triển lãm An ninh quốc gia châu Á (NATSEC) 2026 tại Malaysia, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia.
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Triển lãm DSA và NATSEC 2026 diễn ra từ ngày 20 - 23/4 tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITEC), quy tụ khoảng 50.000 khách thương mại, hơn 600 đoàn đại biểu và quan chức quốc phòng từ 60 quốc gia. Sự kiện có sự tham gia trưng bày của 38 quốc gia cùng khoảng 1.400 doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng tham quan gian hàng tại Triển lãm. Ảnh: BQP
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng tham quan gian hàng tại Triển lãm. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn Việt Nam tham gia các hoạt động tham quan, làm việc và tiếp xúc song phương với đại diện quốc phòng nhiều nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp với năng lực của mỗi bên.

Việc tham dự sự kiện thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán về mở rộng hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Cùng ngày, Nguyễn Trường Thắng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với trưởng đoàn một số nước và hội kiến Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia, trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.

Triển lãm năm nay giới thiệu 15 nhóm chuyên đề, bao gồm các hệ thống vũ khí và trang bị hiện đại như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp, tên lửa, cùng nhiều công nghệ tiên tiến như tác chiến điện tử, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống không người lái.

Sự kiện được đánh giá là một trong những diễn đàn quốc phòng – an ninh quy mô lớn tại khu vực châu Á, tạo điều kiện để các quốc gia tăng cường trao đổi, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Việc Việt Nam tham dự triển lãm DSA và NATSEC 2026 tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực và quốc tế.

Thông qua các hoạt động tại triển lãm, Việt Nam góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Định hình hợp tác quốc phòng Việt - Trung theo hướng sâu rộng và ổn định lâu dài Định hình hợp tác quốc phòng Việt - Trung theo hướng sâu rộng và ổn định lâu dài
Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 18/3, tại Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Qua đó, góp phần định hình hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc theo hướng ngày càng sâu rộng, thực chất và ổn định lâu dài.
Từ bảo vệ đến kiến tạo phát triển - bước chuyển tư duy chiến lược về Quốc phòng, an ninh và đối ngoại Từ bảo vệ đến kiến tạo phát triển - bước chuyển tư duy chiến lược về Quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế cần phải được đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-tham-du-trien-lam-quoc-phong-chau-a-va-an-ninh-quoc-gia-chau-a-2026-tai-malaysia-220943.html

In bài viết