09:15 | 21/04/2026
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngay sau khi xảy ra động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam đã khẩn trương triển khai rà soát tình hình công dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng. Kết quả ban đầu cho thấy chưa ghi nhận trường hợp người Việt bị thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.
Các cơ quan đại diện cũng duy trì liên lạc thường xuyên với các hội đoàn người Việt, lưu học sinh và lao động tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản nhằm cập nhật thông tin và hỗ trợ khi cần thiết. Cộng đồng người Việt tại đây nhìn chung ổn định, chấp hành nghiêm các hướng dẫn phòng chống thiên tai của chính quyền sở tại.
![]() |
| Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN). |
Theo truyền thông Nhật Bản, trận động đất xảy ra ngoài khơi vùng Sanriku gây rung lắc rõ rệt tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc. Cơ quan chức năng nước này đã phát đi cảnh báo sóng thần và nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, kiểm tra hạ tầng, đảm bảo an toàn cho người dân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khuyến cáo công dân Việt Nam tại các khu vực bị ảnh hưởng tiếp tục theo dõi sát thông tin chính thức từ chính quyền Nhật Bản, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cá nhân, đồng thời giữ liên lạc với cơ quan đại diện và các đầu mối cộng đồng trong trường hợp cần hỗ trợ.
| Việt Nam hiện là một trong những cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản, tính đến cuối năm 2025, có khoảng 520.000–530.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này, đứng trong nhóm đông nhất trong các cộng đồng người nước ngoài. Cộng đồng người Việt phân bố tại nhiều địa phương, tập trung ở các khu vực kinh tế lớn như Tokyo, Aichi, Osaka, Saitama… Thành phần chủ yếu gồm thực tập sinh kỹ năng, lao động, du học sinh và người định cư lâu dài. Đây là lực lượng có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. |
| Trong bối cảnh ung thư ngày càng gia tăng và đòi hỏi các giải pháp điều trị tiên tiến, việc tiếp cận trực tiếp với chuyên gia quốc tế trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều bệnh nhân. Nhằm mang đến cơ hội này, Công ty Cổ phần Hợp tác Y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC) tổ chức chương trình tư vấn bệnh miễn phí trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 34, diễn ra ngày 6–7/5 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). |
| Ngày 02/04, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02-05/04/2026). |
Minh Anh (TH)