08:40 | 21/04/2026
![]() |
| Ngày tiếng Trung Liên Hợp Quốc 2026 và Liên hoan phim – truyền hình ở nước ngoài lần thứ 6 của CMG diễn ra tại Geneva. (Ảnh: CMG) |
Sự kiện do CMG, Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ, cùng Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva đồng tổ chức.
Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Tổng Giám đốc CMG Thận Hải Hùng đã có bài phát biểu qua video. Bà Tatiana Valovaya – Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Đại sứ Giả Quế Đức – Trưởng Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ đã tham dự và phát biểu tại sự kiện. Hơn 350 khách mời, gồm các đại sứ, quan chức ngoại giao cấp cao của hơn 30 quốc gia tại Geneva, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc và quốc tế đã tham dự.
![]() |
| Bà Tatiana Valovaya – Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva tham dự và phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CMG) |
Phát biểu tại sự kiện, bà Tatiana Valovaya cho biết, tiếng Trung là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, đồng thời là cầu nối quan trọng thúc đẩy đối thoại giữa Trung Quốc và thế giới, giữa văn minh Trung Hoa và các nền văn minh khác. Điều này vừa thể hiện giá trị to lớn của tiếng Trung đối với xã hội loài người, vừa làm nổi bật vai trò quan trọng của tiếng Trung trong ngoại giao đa phương.
![]() |
| Tổng Giám đốc CMG Thận Hải Hùng phát biểu qua video. (Ảnh: CMG) |
Phát biểu qua video, Tổng Giám đốc CMG Thận Hải Hùng cho biết, chữ Hán là “mật mã văn hóa” sống động của nền văn minh Trung Hoa hàng nghìn năm. CMG luôn coi việc lan tỏa văn hóa Trung Hoa và thúc đẩy giao lưu giữa các nền văn minh là sứ mệnh của mình, đã dày công sản xuất nhiều chương trình văn hóa được khán giả trong và ngoài nước yêu thích như “Khám phá Trung Hoa qua thẻ tre”, “Gặp gỡ chữ Hán”...
![]() |
| Đại sứ Giả Quế Đức – Trưởng Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ tham dự và phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CMG) |
Đại sứ Giả Quế Đức cho biết, việc Liên Hợp Quốc thiết lập Ngày tiếng Trung không chỉ nhằm bảo vệ sự đa dạng ngôn ngữ, mà còn thúc đẩy giao lưu tư tưởng và chia sẻ quan điểm. Chủ đề của sự kiện năm nay là “Trí tuệ”. Ông bày tỏ mong muốn các bên kết hợp kinh nghiệm lịch sử, ưu thế thể chế và sức sống đổi mới sáng tạo, thể hiện tầm nhìn chiến lược và trí tuệ chính trị, cùng đóng góp tích cực cho việc xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, hợp lý hơn và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
![]() |
| Đại diện sinh viên Đại học Geneva, Katia Poli chia sẻ những cảm nhận của mình về chữ Hán. (Ảnh: CMG) |
Trong phần giao lưu tương tác mang tên “Kiến tự như diện” (thấy chữ như thấy người), các bạn trẻ Trung Quốc và quốc tế đã chia sẻ sự hiểu biết và cảm nhận của mình về chữ Hán thông qua hình thức “một chữ Hán, một câu chuyện”. Đại diện sinh viên Đại học Geneva, Katia Poli đã chia sẻ những cảm nhận của mình về chữ Hán.
Năm 2010, Liên Hợp Quốc quyết định lấy ngày 20/4 – tiết Cốc Vũ trong 24 tiết khí làm Ngày tiếng Trung Liên Hợp Quốc. Năm nay là năm thứ 6 liên tiếp CMG phối hợp với Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ, cùng Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva đồng tổ chức Ngày tiếng Trung Liên Hợp và Liên hoan phim - truyền hình lần thứ 6 ở nước ngoài của CMG.
Đài CMG