08:40 | 21/04/2026
Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế” năm 2026 và là cơ hội để các thí sinh rèn luyện kỹ năng nghe – viết chính tả chữ Hán, củng cố kiến thức ngôn ngữ, đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Phát biểu khai mạc cuộc thi, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội cho biết, chữ Hán là sợi dây quan trọng chuyên chở những giá trị giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt – Trung. Các em sinh viên cùng hội tụ tại đây để “lấy cây bút làm cầu nối, mượn chữ Hán để kết bạn”, cùng cảm nhận nét đẹp sâu sắc của văn minh thông qua từng nét chữ. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ sinh động cho sức sống mạnh mẽ của hoạt động giao lưu nhân văn giữa hai quốc gia.
![]() |
| Các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Viện Khổng Tử) |
Là thế hệ trẻ đang theo học tiếng Trung, các em đang đứng trước thời đại hoàng kim của sự phát triển quan hệ Việt – Trung, Phó hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng gửi tới các thí sinh ba kỳ vọng.
Thứ nhất, hãy là những “người học tập chuyên sâu” về học hỏi và giao lưu văn minh. Hy vọng các em sẽ chắt lọc được những trí tuệ tinh túy trong quá trình rèn luyện chữ Hán; không chỉ làm chủ công cụ ngôn ngữ, mà còn thấu hiểu sâu sắc nền tảng văn hóa của hai nước để tích lũy nội lực cho sự phát triển của bản thân.
Thứ hai, hãy là những “người kế thừa” tình hữu nghị truyền thống. Đúng như kỳ vọng của nguyên thủ hai nước, mong các em hãy lấy ngôn ngữ làm cầu nối, tích cực lan tỏa thông điệp hữu nghị, trở thành những người bảo vệ kiên định và người thực hành tích cực cho sự nghiệp hữu nghị Việt – Trung.
![]() |
| Các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Viện Khổng Tử) |
Thứ ba, hãy là những “người xây dựng” cho sự phát triển thời đại. Trong bối cảnh xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” ngày càng đi vào chiều sâu, nhu cầu về nhân tài tiếng Trung là vô cùng lớn. Hy vọng các em sẽ nắm bắt thời đại, biến ưu thế ngôn ngữ thành ưu thế phát triển, đóng góp sức trẻ vào công cuộc giao lưu hợp tác trên mọi lĩnh vực.
Ông La Diệu Quang, Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho rằng việc tổ chức Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán là một hoạt động ý nghĩa, giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn sức cuốn hút của ngôn ngữ này. Ông tin rằng cuộc thi và các hoạt động giao lưu hôm nay, các em không chỉ thể hiện được thành công trong việc học tập tiếng Trung của mình, mà còn thể hiện sự am hiểu về văn hóa Trung Quốc. Các em sẽ cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của chữ Hán vun đắp niềm đam mê học tập tiếng Trung, dùng ngôn ngữ và chữ viết để cùng thúc đây lưu nhân văn giữa hai quốc gia Trung Quốc - Việt Nam.
![]() |
| Trao giải cho thí sinh đạt giải nhất. (Ảnh: Viện Khổng Tử) |
Cuộc thi bao gồm 3 phần thi: “Nghe từ viết chữ”, “Viết chữ theo bộ thủ” và “Đoán ý viết từ”. Các chữ Hán và từ vựng sử dụng trong Cuộc thi được lấy trong phần từ vựng HSK cấp 4, 5, 6 với độ khó tăng dần. Tiêu chí chấm điểm dựa theo các nét chữ, thứ tự các nét, độ chính xác và hoàn chỉnh của chữ.
Sau 3 vòng thi tranh tài gay cấn, giải Nhất đã thuộc về thí sinh Lưu Trí Hải (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Quỳnh Mai (Trường Đại học Hà Nội), và giải Ba thuộc về thí sinh Lê Thanh Tâm (Trường Đại học Đại Nam). Ba giải Khuyến khích được trao cho các thí sinh: Đinh Quang Minh và Vũ Thị Huyền Trang (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), cùng Đặng Hoàng Minh Hiếu (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Giải tập thể xuất sắc nhất được trao cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
![]() |
| Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Viện Khổng Tử) |
Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng và giàu ý nghĩa, “Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế” năm 2026 không chỉ tạo ra sân chơi học thuật bổ ích mà còn góp phần lan tỏa niềm đam mê học tập tiếng Trung, tăng cường hiểu biết văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam – Trung Quốc.
Phạm Lý