10:02 | 19/04/2026
Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương cho biết công tác giữ gìn tiếng Việt luôn được lồng ghép trong các hoạt động đối ngoại với chính quyền sở tại. Nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương Nhật Bản, bà cho rằng việc hỗ trợ địa điểm, không gian sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong duy trì, phát triển các lớp học tiếng Việt.
![]() |
| Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: BTC) |
Tại tọa đàm, ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Giữ gìn Văn hóa Việt Nam toàn cầu, cho rằng việc mở lớp học tiếng Việt đã khó, song duy trì và phát triển lớp học ổn định, bền vững còn khó khăn hơn. Theo ông, công tác gìn giữ tiếng Việt cần có sự tham gia của nhiều chủ thể, bao gồm cơ quan đại diện, hội đoàn, giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Theo ông Nguyễn Duy Anh, tại Fukuoka và khu vực Kyushu, nhiều sáng kiến trong giảng dạy tiếng Việt đã được triển khai, từng bước nhân rộng. Sự phối hợp giữa cơ quan đại diện, hội đoàn và cộng đồng được đánh giá là thiết thực, góp phần hình thành hệ sinh thái giảng dạy tiếng Việt theo hướng bền vững.
![]() |
| Các đại biểu tại tọa đàm. (Ảnh: BTC) |
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi “Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ” với nhiều hình thức tham gia đa dạng như kể chuyện, hát, vẽ tranh, làm video… nhằm khuyến khích đưa tiếng Việt trở lại đời sống hằng ngày. Cuộc thi không chỉ đánh giá kỹ năng ngôn ngữ mà còn đề cao giá trị cảm xúc và sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc.
Kết thúc tọa đàm, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết đã giới thiệu cuốn sách “Vui học tiếng Việt” tập 2.
Khang Anh