Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Singapore trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ chuyển đổi lớn

14:01 | 16/04/2026

Chiều ngày 15/4, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã có cuộc làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, đồng thời gặp gỡ Đoàn cán bộ đi bồi dưỡng tại Singapore năm 2026, nhằm tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phục vụ các nhiệm vụ phát triển của Thủ đô.
Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Truyền thông Singapore: Những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác giữa Hà Nội với các cơ quan, tổ chức của Singapore thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực quản trị của Thành phố.

Đánh giá cao những thành tựu của Singapore trong quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, phát triển đô thị thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cho rằng đây là những kinh nghiệm quý báu để Thủ đô học tập, vận dụng phù hợp thực tiễn. Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường Chính sách công Lý Quang Diệu đã tài trợ và phối hợp tổ chức khóa học, coi đây là sự hợp tác có ý nghĩa, thể hiện thiện chí và tầm nhìn dài hạn giữa hai bên.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. (Ảnh: T.L)
Nhiều kỳ vọng hợp tác được nêu ra tại buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. (Ảnh: T.L)

Hai bên dự kiến trao đổi về định hướng hợp tác giai đoạn 2027-2030, tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nghiên cứu, tham vấn chính sách và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, Hà Nội mong muốn sớm hoàn thiện thủ tục để mời Đại học Quốc gia Singapore sang ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở pháp lý cho các chương trình đào tạo giai đoạn 2026-2030, đồng thời mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và hoạch định chính sách hàng đầu của Singapore.

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt ra yêu cầu cao đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị công, tổ chức thực thi và điều hành dựa trên dữ liệu. Công tác này nhằm phục vụ trực tiếp các chuyển đổi lớn của Thành phố như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Cũng tại buổi làm việc, Đại sứ Rajpal Singh cho biết Việt Nam và Singapore đã có nhiều mối quan hệ quan trọng, đặc biệt trong phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định Singapore cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển quan trọng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra. Hai nước cũng có quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó Việt Nam là quốc gia có số lượng cán bộ được đào tạo lớn nhất ở nhiều cấp độ.

Đại sứ Rajpal Singh cho biết chương trình đào tạo được xây dựng toàn diện, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao Singapore, tập trung vào các lĩnh vực mà Singapore có kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ mong muốn các học viên sẽ tiếp thu hiệu quả các bài học phù hợp với Hà Nội, tăng cường trao đổi để hai bên cùng học hỏi.

Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Truyền thông Singapore: Những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam Truyền thông Singapore: Những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Phan Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-thuc-day-hop-tac-voi-singapore-trong-dao-tao-boi-duong-can-bo-phuc-vu-chuyen-doi-lon-220856.html

In bài viết