10:03 | 14/04/2026
Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh: “Những năm qua, tỉnh Sơn La luôn coi trọng và không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của nước CHDCND Lào. Các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác trên nhiều lĩnh vực được duy trì thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.
![]() |
| Các hoạt động mừng Tết cổ truyền Bun Pi May nước CHDCND Lào năm 2026. (Ảnh: Thúy Hà/laocai.gov.vn) |
Đặc biệt, tỉnh Sơn La đã tích cực hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào trong phát triển hạ tầng và an sinh xã hội, với nhiều công trình mang đậm dấu ấn của tình hữu nghị như: trường học, cơ sở đào tạo, công trình điện, thông tin truyền thông… góp phần cải thiện đời sống Nhân dân và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các địa phương hai nước.
Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May năm 2026, thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu gửi tới toàn thể các bạn lưu học sinh Lào cùng gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Mong muốn các lưu học sinh Lào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, học tập rèn luyện thật tốt để sau này trở về cống hiến cho đất nước Lào”.
Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu đã trao tặng quà Tết cho Lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Sơn La. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Sơn La cũng tuyên dương 37 lưu học sinh Lào tiêu biểu của các trường có thành tích tốt trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội.
Những hoạt động do Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức hàng năm đúng vào dịp Tết cổ truyền Bun Pi May nước CHDCND Lào vừa giúp các lưu học sinh Lào vơi bớt nỗi nhớ quê hương, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Được biết tính đến nay, tỉnh Sơn La rất đã tiếp nhận và đào tạo trên 7.650 lưu học sinh Lào, trong đó hiện đang có hơn 1.000 lưu học sinh học tập tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh. Các lưu học sinh được đào tạo ở nhiều chuyên ngành quan trọng như sư phạm, y tế, nông nghiệp, kinh tế, kỹ thuật… với tỷ lệ tốt nghiệp cao, trong đó nhiều sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc.
Sau khi trở về nước, nhiều lưu học sinh đã tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của các tỉnh Bắc Lào nói riêng, đồng thời khẳng định và tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói chung.
Nhật Nguyệt