Thúc đẩy dạy và học tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào tại Hàn Quốc

11:37 | 13/04/2026

Ngày 12/4, tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc), tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp phát triển việc giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc” đã được tổ chức.
Cơ hội cuối sở hữu căn hộ phong cách Hàn Quốc trước khi K-Park Avenue cất nóc, thiết lập mặt bằng giá mới
Tăng cường kết nối du lịch, thúc đẩy trao đổi khách Việt Nam – Hàn Quốc

Chương trình do Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu phối hợp với Hội người Việt Nam tại Jeonnam - Gwangju tổ chức, thu hút sự tham gia của đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo hình thức trực tuyến), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng các hội đoàn, chuyên gia, giáo viên, phụ huynh và học sinh kiều bào.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nền tảng quan trọng để bảo tồn bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết giữa các thế hệ.

Thúc đẩy dạy và học tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào tại Hàn Quốc
Ban tổ chức tọa đàm trao tặng sách "Vui học tiếng Việt" cho các em nhỏ người Việt hiện đang sinh sống tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Cùng quan điểm, ông Đặng Thanh Phương - Phó Trưởng Ban Đối ngoại nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là cầu nối văn hóa, là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự gắn bó của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương. Theo ông, việc giữ gìn tiếng Việt cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ chung của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các hội đoàn, gia đình và các cơ quan đại diện.

Các ý kiến tại tọa đàm cho thấy, trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng phát triển, tiếng Việt có thêm điều kiện lan tỏa, song cũng đối mặt với không ít thách thức khi nhiều trẻ em sinh ra và lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ có xu hướng hạn chế sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Trước thực tế đó, các đại biểu đề xuất cần đổi mới phương thức dạy và học tiếng Việt theo hướng linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ, kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh số hóa học liệu để hỗ trợ cộng đồng hiệu quả hơn.

Từ góc độ cộng đồng, nhiều phụ huynh chia sẻ những khó khăn trong việc duy trì tiếng Việt cho con em, nhất là khoảng cách ngôn ngữ giữa các thế hệ trong gia đình. Việc tạo môi trường sử dụng tiếng Việt trong sinh hoạt hằng ngày, cũng như nâng cao vai trò của gia đình và các hội đoàn được xác định là yếu tố then chốt.

Thực tế cho thấy, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện có quy mô lớn, với hàng trăm nghìn người sinh sống, học tập và làm việc, trong đó nhiều gia đình đa văn hóa đặc biệt quan tâm đến giáo dục song ngữ cho con em. Các hội đoàn đã tích cực tổ chức lớp học tiếng Việt, cuộc thi tiếng Việt và nhiều hoạt động văn hóa nhằm khuyến khích thế hệ trẻ gắn bó với tiếng mẹ đẻ.

Các chuyên gia nhận định, việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào không chỉ có ý nghĩa về văn hóa, mà còn góp phần củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc, tăng cường kết nối giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc trong giai đoạn mới.

"Mối nhân duyên 800 năm Việt Nam - Hàn Quốc và cuộc trở về của tôi"
"Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ bắt đầu từ năm 1992, khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Với tôi, mối liên kết ấy đã khởi nguồn từ năm 1226, khi Hoàng tử Lý Long Tường đặt chân đến Cao Ly. Trải qua 800 năm, dòng chảy lịch sử không nằm yên trong sách vở, mà bền bỉ đi qua nhiều thế hệ, được bồi đắp bằng giao lưu nhân dân, bằng niềm tin và những giá trị văn hóa chung".
Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030 Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030
Chiều 10/3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đã có cuộc điện đàm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó nhấn mạnh mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Minh Sơn (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-day-va-hoc-tieng-viet-trong-the-he-tre-kieu-bao-tai-han-quoc-220782.html

In bài viết