Bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13:23 | 10/04/2026

Ngày 09/4 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026, bàn giao công tác cho bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hai Bộ trưởng đã ký biên bản bàn giao, đánh dấu sự chuyển giao chính thức trọng trách lãnh đạo ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết nhiệm kỳ vừa qua, toàn ngành triển khai phương châm "quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến", đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tham mưu được thực hiện kịp thời, góp phần tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2026 - 2031 Lâm Thị Phương Thanh ký biên bản bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2026 - 2031 Lâm Thị Phương Thanh ký biên bản bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Ông nhấn mạnh, những kết quả đạt được là thành quả chung của toàn ngành, đồng thời khẳng định đây mới là nền tảng ban đầu. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành vẫn có cơ sở để tiếp tục phát triển bền vững nhờ nền tảng đã được xây dựng và sự đoàn kết, thống nhất.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ tin tưởng bà Lâm Thị Phương Thanh sẽ kế thừa thành quả, tiếp tục đổi mới, đưa ngành phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn trong giai đoạn tới.

Nhận nhiệm vụ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết việc tiếp nhận không chỉ là một vị trí công tác mà là sự tiếp nối một hành trình nhiều tâm huyết, trí tuệ của các thế hệ đi trước.

Bà đánh giá, nhiệm kỳ qua ngành đã đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật ở hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng, ban hành nhiều văn bản pháp luật; tham mưu ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa đối ngoại; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực.

Tân Bộ trưởng khẳng định, dưới sự dẫn dắt của người tiền nhiệm, ngành đã có chuyển biến quan trọng về nhận thức và thể chế, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về định hướng thời gian tới, bà nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển; hoàn thiện thể chế đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn; khơi thông nguồn lực; tạo không gian cho nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia phát triển văn hóa.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, thước đo cao nhất của phát triển văn hóa là chất lượng con người và mức độ lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Thể thao góp phần nâng cao thể chất, ý chí, bản lĩnh; du lịch cần phát triển theo hướng sản phẩm đặc sắc, giàu bản sắc, tạo trải nghiệm có chiều sâu văn hóa. Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển các ngành văn hóa, du lịch theo hướng kinh tế sáng tạo, gắn với khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nhằm tạo ra giá trị mới và động lực tăng trưởng.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, ngành cần đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời phát huy vai trò của báo chí trong định hướng thông tin, phản bác các quan điểm sai lệch.

Khẳng định trách nhiệm của người đứng đầu, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm để vượt qua thách thức.

Bà bày tỏ tin tưởng, với nền tảng 80 năm của ngành và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng sự đồng hành của các lực lượng trong xã hội, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Lãnh đạo Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Lãnh đạo Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội khoá XVI
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-giao-nhiem-vu-cong-tac-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-220725.html

In bài viết