13:12 | 10/04/2026
Tại An Giang, theo báo Tiền Phong, ngày 09/4, Tỉnh Đoàn tổ chức họp mặt sinh viên Lào, Campuchia và cán bộ Đoàn - Hội - Đội người Khmer.
![]() |
| Tỉnh Đoàn An Giang trao quà cho sinh viên Lào, Campuchia tại buổi họp mặt. (Ảnh: Báo Tiền Phong) |
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Hữu Khuyến cho biết, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên quốc tế và thanh niên dân tộc Khmer; từ giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Kinh - Chăm - Hoa - Khmer đến các chương trình an sinh xã hội, góp phần tạo môi trường học tập gắn kết, giàu nghĩa tình. Qua đó, sinh viên Lào, Campuchia yên tâm học tập, tích lũy kiến thức, kỹ năng để trở về xây dựng quê hương, trở thành những "nhịp cầu" vun đắp quan hệ ba nước. Dịp này, nhiều sinh viên Lào, Campuchia có thành tích tiêu biểu trong học tập, cán bộ Đoàn - Hội - Đội người Khmer có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được trao quà.
Em Phommala Vanthakone, đại diện sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Trường Đại học An Giang cho biết, dù những ngày đầu học tập tại Việt Nam còn nhiều bỡ ngỡ, song sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thầy cô và bạn bè đã giúp các em vững bước. "Chúng em không chỉ mang về kiến thức, còn mang theo những ký ức ấm áp về con người An Giang…", em nói, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực trở thành những "nhịp cầu nhỏ" gắn kết tình hữu nghị.
Cùng ngày, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức chương trình đón Tết Bunpimay cho 109 lưu học sinh Lào.
![]() |
| Các đại biểu và lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hồng Đức thực hiện nghi lễ Tết Bunpimay. (Ảnh: Trường Đại học Hồng Đức) |
Phó Hiệu trưởng Ngô Chí Thành gửi lời chúc năm mới, khẳng định nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập, rèn luyện trong môi trường thân thiện, an toàn. Đại diện các cơ quan địa phương và Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự quan tâm của nhà trường, cho biết Tết Bunpimay không chỉ là ngày lễ truyền thống mà còn là biểu tượng sinh động của quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Các lưu học sinh bày tỏ xúc động, cam kết nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho Lào.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như thực hiện nghi lễ truyền thống, giao lưu văn nghệ, ẩm thực và múa Lăm vông, tạo không khí ấm cúng, gắn kết.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ của lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng) |
Tại Đà Nẵng, theo Cổng thông tin điện tử thành phố, gần 300 lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng được đón Tết Bunpimay với đầy đủ nghi thức như buộc chỉ cổ tay, té nước, trình diễn trang phục và văn nghệ dân gian. Các hoạt động giúp sinh viên vơi nỗi nhớ quê, dần thích nghi và xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai.
Lãnh đạo nhà trường khẳng định luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để lưu học sinh yên tâm học tập; trong khi đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đánh giá cao sự quan tâm, cho rằng các lưu học sinh chính là những "sứ giả" góp phần gắn kết quan hệ hai quốc gia.
Minh Thái (tổng hợp)