15:25 | 09/04/2026
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao, phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; chúc mừng những thành tựu mà Lào đạt được trong thời gian qua. Ông bày tỏ tin tưởng đất nước Lào sẽ tiếp tục thành công trên chặng đường xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng anh em, có quan hệ đặc biệt hiếm có trên thế giới, được gây dựng và vun đắp bằng tình cảm thủy chung son sắt, sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình và tinh thần sẵn sàng hy sinh cho nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Ông tin tưởng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tựu mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
![]() |
| Các đại biểu dự Tết cổ truyền Bunpimay của Lào tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) |
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh nhân dân Lào đón năm mới trong không khí phấn khởi trước các thành tựu toàn diện đạt được cùng nhiều sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2025 và đầu năm 2026, nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bầu cử Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V.
Đánh giá về quan hệ song phương, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết trong năm qua, quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động chính trị, đối ngoại quan trọng. Đặc biệt, việc lãnh đạo hai nước nhất trí bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" vào khuôn khổ quan hệ song phương được coi là dấu mốc lịch sử, thể hiện tầm nhìn dài hạn, mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm chung trong việc đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, gắn bó lợi ích lâu dài, tự cường và phát triển.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trân trọng cảm ơn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã tham dự buổi lễ, khẳng định sự hiện diện này thể hiện rõ nét tình cảm gắn bó và quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước.
Đại sứ chúc mừng những thành tựu của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời chúc mừng tới các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam được tín nhiệm, bổ nhiệm tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Bà tin tưởng với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam sẽ giành được những thành tựu to lớn, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh thịnh vượng, vươn mình của dân tộc.
Đại sứ cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của Lào trong thời gian qua và bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
Khẳng định bất chấp những biến động phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, hai nước tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh đây là quan hệ thủy chung, son sắt, có một không hai trên thế giới giữa Việt Nam và Lào.
Phan Anh