10:00 | 08/04/2026
![]() |
| Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập) |
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển sâu rộng, giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác, không chỉ phục vụ mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực mà còn tạo nền tảng tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước. Quá trình đi đến ký kết được hai bên triển khai thông qua nhiều hoạt động trao đổi, khảo sát và làm việc trong thời gian qua.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc xây dựng nền tảng hợp tác bền vững giữa các quốc gia. Theo ông, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt tri thức mà còn là kênh quan trọng để chia sẻ giá trị văn hóa, phương pháp tư duy và kinh nghiệm phát triển. Đây chính là cầu nối góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt thông qua các thế hệ trẻ.
![]() |
| Ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. (Ảnh: Tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh) |
Ông Sakai Hironori cho biết, qua quá trình tìm hiểu thực tế tại nhiều cơ sở giáo dục ở Việt Nam, từ bậc mầm non đến đại học, phía Hiệp hội đánh giá cao tiềm năng phát triển của giáo dục Việt Nam. Việc thúc đẩy các chương trình hợp tác trong lĩnh vực này sẽ góp phần tạo ra nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với môi trường quốc tế, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia.
Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất triển khai hợp tác trên một số hướng chính như tăng cường giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giáo dục, xây dựng môi trường học tập đa văn hóa và mở rộng cơ hội đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn. Những nội dung này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận với các mô hình giáo dục tiên tiến của Nhật Bản, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp.
Đáng chú ý, quá trình kết nối và thúc đẩy hợp tác có sự tham gia của các cá nhân trẻ hoạt động trong lĩnh vực giao lưu quốc tế, thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đây cũng là yếu tố góp phần làm phong phú thêm các kênh hợp tác truyền thống, đồng thời tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
| Trong bối cảnh ung thư ngày càng gia tăng và đòi hỏi các giải pháp điều trị tiên tiến, việc tiếp cận trực tiếp với chuyên gia quốc tế trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều bệnh nhân. Nhằm mang đến cơ hội này, Công ty Cổ phần Hợp tác Y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC) tổ chức chương trình tư vấn bệnh miễn phí trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 34, diễn ra ngày 6–7/5 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). |
| Ngày 02/04, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02-05/04/2026). |
Phương Anh (tổng hợp)