11:07 | 04/04/2026
Công trình được đầu tư nâng cấp từ Trường Tiểu học Hữu nghị của Hội người Việt Nam tỉnh Salavan lên thành Trường Tiểu học và Trung học Hữu nghị, với tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Đà Nẵng.
Dự án bao gồm khối nhà học 2 tầng với 5 phòng học, 2 phòng làm việc cùng các hạng mục phụ trợ như sân vườn, tường rào và trang thiết bị dạy học đồng bộ. Khởi công từ năm 2025, sau gần một năm thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của con em người Việt Nam và học sinh Lào trên địa bàn.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tham gia lễ cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng) |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình nhấn mạnh, giáo dục - đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Salavan. Bên cạnh việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực thông qua các chương trình học bổng, thành phố cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, việc hoàn thành công trình không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, cũng như giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan.
Ông Venphet Latdavon, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan, bày tỏ xúc động trước tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho địa phương. Ông cho rằng, việc nâng cấp ngôi trường không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương; đồng thời giúp học sinh huyện Khongsedon có môi trường học tập an toàn, đạt chuẩn chất lượng.
Trước đó, sáng 1/4, tại huyện Thà Teng, tỉnh Sê Kông (Lào), Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng tham dự lễ khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng - Sê Kông do Ủy ban Chính quyền tỉnh Sê Kông chủ trì tổ chức.
Với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 6,7 triệu USD từ ngân sách thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt.
Kim Hảo (t/h)