11:11 | 03/04/2026
Tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam đối với việc tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa khu vực Kyushu với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tổng lãnh sự bày tỏ trân trọng đối với sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp hiệu quả của Chủ tịch Hoshino Hiroshi cùng các thành viên Hội dành cho Tổng lãnh sự quán cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu thời gian qua; đồng thời, khẳng định Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka luôn coi Hội là đối tác quan trọng, tin cậy và lâu dài trong triển khai các hoạt động đối ngoại tại địa bàn.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương tiếp và làm việc với Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka) |
Ông Hoshino Hiroshi và các thành viên của Hội đã chia sẻ khái quát về quá trình hình thành, mục tiêu hoạt động và một số kết quả nổi bật của Hội trong thời gian qua; đồng thời, trao đổi về các nội dung có thể tiếp tục phối hợp trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc hai bên nhất trí: Tăng cường phối hợp trên một số nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu; hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, bán dẫn và các ngành công nghệ cao; tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân và kết nối hợp tác giữa các đối tác hai bên.
Thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước. Bên cạnh các mối quan hệ hợp tác sẵn có giữa khu vực Kyushu và các địa phương của Việt Nam, Tổng lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương đề nghị Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ mở rộng kết nối giữa các cặp địa phương khác, đặc biệt là giữa các địa phương có nhiều điều kiện tương đồng, tiềm năng hợp tác và khả năng bổ trợ lẫn nhau.
Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của khu vực Kyushu trong giai đoạn mới. Theo đó, định hướng hợp tác không chỉ dừng ở việc cung ứng nguồn lao động thông thường mà hướng tới đào tạo đội ngũ nhân lực người Việt có trình độ, kỹ năng và năng lực chuyên môn phù hợp với các nhu cầu cụ thể của Kyushu, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, bán dẫn, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và các ngành có hàm lượng tri thức cao.
Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về định hướng phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam vào năm 2028, coi đây là dịp có ý nghĩa để nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của hội.
Buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí chân thành, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên cùng khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác giữa khu vực Kyushu với Việt Nam nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Khang Anh