HTX chăn nuôi Nguyễn Gia được chứng nhận theo chương trình chăn nuôi gà đẻ nhân đạo Certified Humane®

10:00 | 02/04/2026

Tuần này, Global Food Partners (GFP) và Certified Humane® đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng của ngành sản xuất trứng Việt Nam: Hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia, do ông Tuệ làm chủ, đã được chứng nhận theo chương trình chăn nuôi gà đẻ nhân đạo Certified Humane®—một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về phúc lợi động vật trang trại.
processed-440AD46C-B0C2-4E3F-8945-CB16FE52A5A3.jpeg

Đạt được chứng nhận này là kết quả của mối quan hệ hợp tác trong những năm vừa qua được khởi động giữa GFP và Hợp tác xã từ năm 2024 nhằm chuyển đổi toàn bộ đàn gà 50.000 con của Hợp tác xã sang hệ thống 100% không nuôi lồng—một trong những quá trình chuyển đổi từ nuôi lồng sang nuôi không lồng lớn nhất tại Việt Nam và trên toàn châu Á. GFP đã tiến hành hỗ trợ kỹ thuật cho Hợp tác xã trong suốt quá trình chuyển đổi, bao gồm cải tạo chuồng trại, triển khai các thực hành tốt nhất về phúc lợi động vật và hoàn thiện các hoạt động khác để trang trại đáp ứng các tiêu chuẩn của Certified Humane®.

"Quan hệ hợp tác của chúng tôi cũng như việc đạt được chứng nhận này là minh chứng mạnh mẽ cho thấy các trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng tại Việt Nam có thể chuyển đổi thành công sang hệ thống nuôi không lồng, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các doanh nghiệp thực phẩm và dịch vụ khách sạn," ông Jayasimha Nuggehalli, Giám đốc Chương trình và Đồng sáng lập Global Food Partners cho biết. "Khi các doanh nghiệp thực phẩm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cam kết của họ cũng như tuyên bố về việc sử dụng trứng không lồng, thì việc có thêm một nguồn cung trứng đáng tin cậy, được sản xuất trong nước trở nên quan trọng hơn bao giờ hết."

Ông Tuệ, chủ trang trại của Hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia, cho biết thêm: "Việc chuyển đổi sang sản xuất trứng không lồng và đạt được chứng nhận Certified Humane® đã mở ra những cơ hội mới cho Hợp tác xã của chúng tôi. Với sự hỗ trợ từ Global Food Partners, chúng tôi đã cải thiện phúc lợi động vật cho đàn gà đồng thời củng cố hoạt động kinh doanh và tiếp cận các thị trường mới. Khả năng bán "tín chỉ trứng không lồng" cũng đã giúp chúng tôi phát triển bền vững hơn—cho phép chúng tôi mở rộng quy mô đàn gà nuôi không lồng và triển khai các thực hành tốt tại trang trại."

Chứng nhận này được trao vào thời điểm quan trọng, khi các doanh nghiệp thực phẩm và dịch vụ khách sạn trên khắp Việt Nam và châu Á—bao gồm Marriott International, Accor, Hilton, Mondelez International và Compass Group—đang mở rộng việc thu mua nguồn cung trứng không lồng để đáp ứng các cam kết của họ.

Cột mốc này đã được đánh dấu tại sự kiện Gặp gỡ các trang trại nuôi gà đẻ không lồng và đối tác do GFP và Hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia đồng tổ chức tại Hưng Yên, nơi các thành viên thuộc hợp tác xã và các trang trại ở địa phương cùng nhau tìm hiểu về cơ hội kinh doanh theo mô hình nuôi gà đẻ không lồng và các bước thực hành để bắt đầu chuyển đổi. Sự kiện này cũng có sự tham gia của Công ty Chăn nuôi Tuấn Mạnh, một nhà phân phối trứng hàng đầu ở miền Bắc Việt Nam, cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của thị trường trong việc xây dựng chuỗi cung ứng trứng gà không nuôi nhốt đáng tin cậy.

Giới thiệu về Global Food Partners:

Global Food Partners (GFP) là một công ty tư vấn có trụ sở tại Singapore, chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thực phẩm và dịch vụ khách sạn đạt được nguồn cung trứng không lồng, đồng thời giúp các nhà sản xuất trứng triển khai và tối ưu hóa các thực hành sản xuất trứng không lồng. GFP hoạt động trên khắp châu Á, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ.

Giới thiệu về Hợp tác xã Chăn nuôi Nguyễn Gia:
Nuôi gà đẻ trứng thương phẩm từ năm 2008, trang trại của ông Nguyễn Hữu Tuệ đã không ngừng phát triển và mở rộng quy mô, hiện đạt khoảng 50.000 con gà. Năm 2019, ông Tuệ cùng các thành viên khác đã thành lập Hợp tác xã Chăn nuôi Nguyễn Gia với 7 thành viên, hoạt động chính là nuôi gà đẻ trứng thương phẩm để cung cấp trứng cho các siêu thị, khách sạn lớn và nhà hàng trong khu vực và trên cả nước. Sau nhiều năm nuôi gà đẻ trong lồng, nhận thấy hệ thống này bộc lộ nhiều hạn chế liên quan đến sức khỏe và phúc lợi động vật cũng như năng suất và hiệu quả kinh tế, trang trại của ông Tuệ và các thành viên đã bắt đầu chuyển sang hệ thống không lồng.

Giới thiệu về Certified Humane®:
Certified Humane® là một chương trình chứng nhận bên thứ ba do HFAC (Humane Farm Animal Care) vận hành, đảm bảo động vật trang trại được nuôi dưỡng theo các tiêu chuẩn phúc lợi cao từ khi sinh ra đến khi giết mổ. Chương trình được hỗ trợ bởi nhiều tổ chức bảo vệ động vật và được thiết kế nhằm cải thiện chất lượng sống cho động vật trang trại đồng thời cung cấp cho nhà sản xuất cách thức quảng bá các thực hành đảm bảo nhân đạo động vật của họ. Các sản phẩm được chứng nhận bởi Certified Humane® hiện có mặt tại 80.000 cửa hàng ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Argentina, Úc, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Philippines.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/htx-chan-nuoi-nguyen-gia-duoc-chung-nhan-theo-chuong-trinh-chan-nuoi-ga-de-nhan-dao-certified-humane-220554.html

In bài viết