12:55 | 01/04/2026
Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức tại Thái Lan. So với lần đầu cách đây hai năm, số lượng trường đại học tham dự tăng lên, nội dung dự thi cũng phong phú hơn, gắn với nhiều địa danh, trải nghiệm và lát cắt văn hóa của Việt Nam.
Vòng chung kết năm nay diễn ra trong không khí hào hứng, quy tụ sinh viên nhiều trường đại học tại Thái Lan đang theo học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
![]() |
| Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng đại diện Ban tổ chức và các giám khảo với các sinh viên đoạt giải. (Ảnh: Báo Nhân dân). |
Phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi, bà Hoàng Diễm Hạnh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc mừng các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi; khẳng định các thí sinh bằng sự trẻ trung, sáng tạo, cảm xúc và đặc biệt là sự mê say tìm hiểu văn hóa Việt Nam đã có những tác phẩm rất xuất sắc đã thuyết trình các tác phẩm về tiếng đàn bầu, bài hát Bắc Bling, môn cờ tướng, món bún chả, cà phê... hay những câu như “Xin chào mọi người” quen thuộc ở mỗi clip hay chữ “ạ” ở cuối mỗi câu. Bà Hoàng Diễm Hạnh cho rằng, cuộc thi là một hành trình đầy cảm xúc với rất nhiều mảnh ghép thú vị về Việt Nam.
Tại vòng chung kết, 17 tiết mục của 7 trường Đại học lần lượt thể hiện tác phẩm dự thi hùng biện tiếng Việt theo một trong hai hình thức là chia sẻ bằng tiếng Việt về các câu chuyện, trải nghiệm cá nhân liên quan Việt Nam hoặc trình diễn tiết mục văn nghệ, gồm ca hát, đọc thơ bằng tiếng Việt và biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam.
Các phần thi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của thí sinh cả về ngôn ngữ lẫn hình thức thể hiện. Nhiều câu chuyện được kể bằng tiếng Việt xoay quanh đất nước, con người, ẩm thực, âm nhạc và những trải nghiệm thực tế tại Việt Nam. Bên cạnh phần nói tiếng Việt, các tiết mục nghệ thuật cũng góp phần làm nổi bật sức hấp dẫn của văn hóa Việt trong môi trường giao lưu học thuật quốc tế.
Phát biểu bế mạc cuộc thi, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chúc mừng các thí sinh đoạt giải; chia sẻ rất bất ngờ và thích thú nhất chính là cách các thí sinh đã mang đến cuộc thi những tác phẩm có sắc màu văn hóa vô cùng phong phú: từ những tiết mục ca hát đầy cảm xúc, âm thanh độc đáo của đàn bầu, đến những câu chuyện về ẩm thực và cả những trải nghiệm, khám phá về du lịch Việt Nam. Tất cả đã góp phần vẽ nên một bức tranh Việt Nam sống động, gần gũi và đầy cảm hứng.
Giải Nhất được trao cho hai thí sinh Ratthanun Petchagungim và Alisara Chueaphet với tác phẩm “Các sinh hoạt khi thực tập ở Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc trường Đại học Thammasat, hai giải Nhì được trao cho thí sinh Thanawat Muongon thuộc Trường đại học Srinakharinwirot và thí sinh Pongpisut Pengsuk thuộc Trường đại học Chulalongkorn. Ba giải Ba được trao cho thí sinh Pachara Lertwijitjarat thuộc Trường đại học Naresuan; và hai thí sinh Patiphan Kheinsaior và Phatcharaphon Surarangsikun, đều thuộc Trường đại học Srinakharinwirot.
Việc sinh viên Thái Lan tham gia ngày càng tích cực cho thấy sức lan tỏa của tiếng Việt và sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa Việt Nam tại nước sở tại. Hoạt động không chỉ tạo thêm sân chơi cho người học tiếng Việt, mà còn góp phần kết nối thế hệ trẻ hai nước, tăng cường nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Thái Lan.
Trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao, những chương trình giao lưu văn hóa và ngôn ngữ như “Câu chuyện Việt Nam của tôi” tiếp tục cho thấy vai trò của giao lưu nhân dân trong việc vun đắp hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
| Năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan xác định trọng tâm công tác là tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nhằm củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường kết nối nhân dân và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước. |
| Ngày 16/3, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi tọa đàm với Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Trên cương vị của mình, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam hứa sẽ là cầu nối để thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực về tăng cường đầu tư FDI, phát triển kinh tế thương mại, du lịch, giao lưu Nhân dân. |
Tuấn Quỳnh (TH)