11:11 | 28/03/2026
Lễ hội là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976-06/8/2026), góp phần tôn vinh tình hữu nghị giữa hai nước thông qua các hoạt động văn hóa, sáng tạo và giao lưu nhân dân.
Theo TTXVN, tại lễ hội, công chúng được trải nghiệm không gian lễ hội Songkran, thưởng thức ẩm thực Thái Lan, tham gia các workshop thủ công, trò chơi truyền thống, cùng nhiều hoạt động trưng bày sản phẩm thời trang, làm đẹp, phong cách sống và thủ công mỹ nghệ. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình chiếu phim ngoài trời với hai tác phẩm "Lừa đểu gặp lừa đảo" và "Người đẹp và quái lạ", cùng các trình chiếu đa phương tiện về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.
![]() |
| Tiết mục múa truyền thống Thái Lan trong lễ khai mạc Lễ hội. (Ảnh: Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) |
Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội dẫn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tại lễ khai mạc tối 27/3, cho biết, Việt Nam và Thái Lan đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, mở ra một chương mới trong hợp tác sâu rộng trên mọi mặt. Trong tiến trình ấy, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân luôn là sợi dây gắn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt, trở thành nhịp cầu đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm chung trong việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya khẳng định, quan hệ Thái Lan - Việt Nam đã đạt dấu mốc quan trọng khi trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện, được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đại sứ bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ làm sâu sắc quan hệ Thái - Việt, giao lưu nhân dân, thông qua tăng cường hiểu biết về văn hóa, ẩm thực và sáng tạo của Thái Lan được quảng bá trong khuôn khổ Lễ hội. Việc tổ chức lễ hội cũng khẳng định vai trò của Hà Nội như một trung tâm ngoại giao, nơi các nền văn hóa được tôn vinh và lan tỏa.
Dự kiến, lễ hội thu hút khoảng 3.000-4.000 lượt khách mỗi ngày, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Thái Lan ngay tại Thủ đô Hà Nội.
Phan Anh (tổng hợp)