WVIV thúc đẩy mô hình “Cộng đồng Xanh” tại Việt Nam

10:57 | 28/03/2026

Ngày 27/3 tại Hà Nội, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) và Viện Nghiên cứu Lâm sinh (SRI) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2029, nhằm thúc đẩy việc rà soát, áp dụng và nhân rộng mô hình "Cộng đồng Xanh" trong lĩnh vực lâm nghiệp và nông lâm kết hợp tại Việt Nam.
WVIV tặng hàng hoá cứu trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Thanh Hóa
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch

Thông qua hợp tác này, hai bên hướng tới tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, đồng thời cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương và trẻ em.

Theo tổ chức WVIV, trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, với nguy cơ ngập gần 50% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long, khoảng 19% diện tích đất bị suy thoái và hàng triệu hecta rừng bị mất hoặc suy giảm, nhu cầu về các giải pháp phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

Mô hình "Cộng đồng Xanh" được xác định là cách tiếp cận phục hồi môi trường do cộng đồng làm trung tâm, kết hợp giữa phục hồi rừng, sử dụng đất bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây được xem là giải pháp toàn diện nhằm đồng thời giải quyết các thách thức về môi trường và phát triển.

WVIV thúc đẩy mô hình “Cộng đồng Xanh” tại Việt Nam
Tổ chức WVIV và Viện Nghiên cứu Lâm sinh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2029. (Ảnh: WVIV)

Phát biểu tại lễ ký kết, Tiến sĩ Hoàng Văn Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh nhấn mạnh, khoa học cần được chuyển hóa thành các giải pháp cụ thể phục vụ phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và môi trường. Ông cho rằng, hợp tác lần này là cơ hội quan trọng để tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu và thực tiễn, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa tri thức và triển khai thực tế.

Theo Tiến sĩ Hoàng Văn Thắng, Viện Nghiên cứu Lâm sinh sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nội địa hóa mô hình RGC, thông qua cung cấp chuyên môn khoa học, đánh giá tính khả thi về sinh thái, kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho các mô hình thí điểm, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách và nhân rộng mô hình.

Ông Doseba Sinay, Giám đốc Quốc gia tổ chức WVIV khẳng định hợp tác lần này không chỉ dừng lại ở các dự án ngắn hạn mà hướng tới xây dựng các hệ thống phát triển bền vững lâu dài. Ông nhấn mạnh rằng, các thách thức về suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề sinh thái, mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế và tương lai của trẻ em, do đó cần được giải quyết như một ưu tiên phát triển.

Theo ông Doseba Sinay, WVIV sẽ đóng góp kinh nghiệm quốc tế, năng lực kỹ thuật và mạng lưới đối tác để triển khai hiệu quả mô hình, đồng thời thúc đẩy trao đổi tri thức và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những tác động cụ thể, đo lường được đối với cộng đồng.

Hai bên thống nhất sẽ phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm như: điều chỉnh và hoàn thiện mô hình "Cộng đồng Xanh" phù hợp với điều kiện Việt Nam; phát triển và thử nghiệm các mô hình thí điểm trong lâm nghiệp và nông lâm kết hợp; tạo lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ chính sách; đồng thời huy động nguồn lực và mở rộng hợp tác để bảo đảm tác động lâu dài.

Hợp tác này cũng được kỳ vọng đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các ưu tiên quốc gia của Việt Nam, trong đó có mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và các chương trình trồng, phục hồi rừng quy mô lớn.

Trong thời gian tới, WVIV sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đẩy mạnh các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo đảm hỗ trợ kịp thời tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa hai tổ chức được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung nhằm xây dựng các cộng đồng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới một tương lai bền vững hơn cho người dân và trẻ em tại Việt Nam.

WVIV tặng hàng hoá cứu trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Thanh Hóa WVIV tặng hàng hoá cứu trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Thanh Hóa
Nhằm kịp thời hỗ trợ các gia đình và trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 năm 2025 (Bualoi), ngày 3/2 tại tỉnh Thanh Hóa, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tập đoàn YoungOne tổ chức lễ trao tặng hàng hóa cứu trợ cho người dân xã Cổ Lũng (huyện Bá Thước cũ).
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Nếu trước đây phải đi bộ mỗi ngày để lấy nước, thì nay, nhiều hộ dân tại xã Bến Giằng (thành phố Đà Nẵng) đã có nước sạch ngay tại nhà. Sự thay đổi này giúp người dân ổn định sinh hoạt, đồng thời có thêm thời gian tham gia sản xuất, cải thiện thu nhập.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/wviv-thuc-day-mo-hinh-cong-dong-xanh-tai-viet-nam-220440.html

In bài viết