13:57 | 20/03/2026
Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, trong các cuộc làm việc, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã trao đổi với lãnh đạo địa phương về tình hình hợp tác Việt Nam – Ba Lan thời gian qua và triển vọng hợp tác thời gian tới, trong đó các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước và việc Việt Nam miễn thị thực du lịch cho công dân Ba Lan cũng như Ba Lan vừa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) là những động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương.
![]() |
Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải làm việc với bà Agata Wojda - Chủ tịch thành phố Kielce. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan) |
Hiện Ba Lan là một trong những điểm đến du học yêu thích của sinh viên Việt Nam, trong khi Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách Ba Lan. Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai nước, trong đó có Kielce, góp phần làm sâu sắc hơn cho quan hệ giữa hai nước. Tại Kielce, phía Việt Nam đã tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế và quan tâm đến các hội chợ về nông nghiệp và du lịch tại đây.
Phía lãnh đạo địa phương bày tỏ vui mừng về tình hình hợp tác song phương thời gian qua; đánh giá cao hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên giữa hai nước và bày tỏ sự trân trọng đối với cộng đồng người Việt tại địa phương. Về triển vọng hợp tác, lãnh đạo thành phố Kielce bày tỏ quan tâm đến những lĩnh vực hợp tác tiềm năng và thực chất; đề xuất kết nối với Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư của thành phố và hỗ trợ doanh nghiệp quan tâm đầu tư tại Việt Nam, ủng hộ việc thiết lập quan hệ “thành phố kết nghĩa” và việc mở lại đường bay thẳng giữa hai nước.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải làm việc với ông Michał Skotnicki Phó Chủ tịch tỉnh Świętokrzyskie. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan) |
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã đến thăm và làm việc với Giáo sư Grzegorz Sławomir Świt, Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng và Kiến trúc, Đại học Bách Khoa Kielce, cơ sở đào tạo có thế mạnh trong các lĩnh vực như an ninh mạng, cơ điện tử, xây dựng cầu đường… và đang hợp tác với một số trường đại học tại Hà Nội như Đại học Thủy Lợi.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về triển vọng hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên thời gian tới, nhất là khi hai nước sắp ký thỏa thuận hợp tác giáo dục mới, trong đó phía Ba Lan sẽ nâng số xuất học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam lên 50 suất/năm. Hai bên cùng bày tỏ hy vọng sẽ ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam đến học tập tại Đại học Bách Khoa Kielce.
Khang Anh