15:25 | 19/03/2026
Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Hội nghị Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất. Điều này thể hiện vai trò chủ động, tích cực của hai Bộ Quốc phòng trong việc triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường hợp tác quốc phòng.
Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, với các hoạt động thiết thực, Giao lưu lần này sẽ trở thành điểm nhấn trong các hoạt động đối ngoại đầu Xuân 2026, góp phần củng cố bầu không khí hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội.
![]() |
| Hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. (Ảnh: TTXVN) |
Tổng kết 10 lần tổ chức kể từ năm 2014, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng song phương. Qua 12 năm triển khai, các hoạt động ngày càng được mở rộng cả về quy mô và chiều sâu.
Từ chỗ chủ yếu diễn ra trong phạm vi lực lượng quân đội, Giao lưu đã phát triển với sự tham gia của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhân dân khu vực biên giới. Nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa học sinh và nhân dân hai bên biên giới được duy trì thường niên.
Đặc biệt, trong khuôn khổ Giao lưu năm nay, hai bên lần đầu tiên tổ chức và chứng kiến hoạt động huấn luyện liên hợp giữa Hải quân hai nước - dấu mốc cho thấy mức độ hợp tác ngày càng thực chất.
Các hoạt động này góp phần cụ thể hóa đường lối đối ngoại của hai nước, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tăng cường tin cậy chính trị và xây dựng quan hệ bền vững.
Không chỉ là kênh trao đổi giữa lãnh đạo quốc phòng, Giao lưu còn thúc đẩy đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân hai bên biên giới tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống. Cơ chế này cũng góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới trong xử lý các vấn đề phát sinh.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu đã trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, là sự kiện đối ngoại chính trị quan trọng thường niên, nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, sự đồng tình của nhân dân hai nước và sự quan tâm của dư luận quốc tế.
Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế Giao lưu, bảo đảm ngày càng đi vào thực chất; đồng thời tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm lan tỏa thông điệp về tin cậy chính trị, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội.
Theo Báo Quân đội nhân dân, Thượng tướng Đổng Quân đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng khi cùng đồng chủ trì Giao lưu lần này. Ông cho biết, hai bên vừa tham gia Đối thoại chiến lược 3+3 và đã trao đổi sâu về các nội dung hợp tác quốc phòng.
Khẳng định quan hệ hai nước và hai quân đội không ngừng được củng cố, Bộ trưởng Đổng Quân cho rằng việc tăng cường giao lưu có ý nghĩa quan trọng trong duy trì ổn định khu vực và thế giới. Theo ông, từ năm 2014 đến nay, cơ chế Giao lưu đã góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển, đồng thời mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực với chiều sâu ngày càng rõ nét.
Bộ trưởng Đổng Quân cũng nhấn mạnh, Giao lưu không chỉ đóng góp cho quan hệ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối giữa nhân dân khu vực biên giới, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trân trọng mời Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Diễn đàn Hương Sơn trong năm nay.
Cùng ngày, Lễ tiễn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Theo kế hoạch, ngày 19/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu sẽ sang Trung Quốc tham dự các hoạt động giao lưu tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
| Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước. |
| Ngày 18/3, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 chính thức diễn ra với hoạt động tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. |
Tú Anh (tổng hợp)