Học giả quốc tế: Bầu cử tại Việt Nam củng cố nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới

11:51 | 17/03/2026

Các chuyên gia, nghị sỹ quốc tế đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần củng cố nền tảng pháp lý cho quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Quốc hội: Thông tin bầu cử được truyền tải nhanh chóng, chính xác, an toàn
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Sự kiện quan trọng củng cố quyền lực nhân dân Việt Nam

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Oleg Ghermanovich Rumyantsev, Chủ tịch Ủy ban Phát triển nhận thức Luật Hiến pháp của Hiệp hội Luật sư Nga, Trưởng nhóm làm việc soạn thảo Hiến pháp Liên bang Nga cho rằng, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy cải cách hành chính và đẩy mạnh quản trị số.

Đồng bào dân tộc Hà Nhì trong trang phục rực rỡ bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Đồng bào dân tộc Hà Nhì trong trang phục rực rỡ bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông, quá trình chuyển đổi này đòi hỏi hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện để vừa bảo đảm chức năng giám sát, vừa tạo điều kiện thúc đẩy phát triển. Vì vậy, các nhà lập pháp trong nhiệm kỳ mới cần có kiến thức sâu về xây dựng pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Trong quá trình tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Tiến sỹ Rumyantsev bày tỏ sự ấn tượng với quy định về vai trò giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Theo ông, chính cơ chế này lý giải vì sao các cuộc bầu cử tại Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của xã hội, bởi chất lượng đại biểu được lựa chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Ông cũng nhấn mạnh quy định tại Điều 8 của Hiến pháp Việt Nam về trách nhiệm của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu.

Theo Tiến sỹ Rumyantsev, việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào Hiến pháp thể hiện cách tiếp cận tiến bộ, tạo ra yêu cầu cao đối với các đại biểu dân cử và góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của cử tri. Bên cạnh đó, sự gắn bó với cử tri và khả năng thấu hiểu đời sống của người dân cũng là yếu tố quan trọng đối với các nhà lập pháp.

Hạ nghị sỹ Ana Karina Rojo Pimentel – Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mexico – Việt Nam
Bà Ana Karina Rojo Pimentel, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nghị sỹ Đảng Lao động (PT), Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện Mexico kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, bà Ana Karina Rojo Pimentel bày tỏ tin tưởng các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục củng cố vai trò của Quốc hội trong hoạch định chính sách và định hướng phát triển đất nước.

Theo bà, trong bối cảnh địa chính trị thế giới ngày càng phức tạp và thay đổi không ngừng, các cơ quan lập pháp cần xây dựng hệ thống pháp luật vừa bảo đảm chủ quyền quốc gia, vừa thích ứng với quá trình hội nhập. Khung pháp lý cần bảo vệ nguồn lực và nền kinh tế quốc gia, đồng thời bảo đảm lợi ích của hội nhập được phân bổ công bằng, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và toàn xã hội.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các quy định pháp lý phù hợp với sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhằm bảo đảm công nghệ trở thành động lực thúc đẩy phát triển bao trùm. Điều này bao gồm bảo vệ quyền lợi của người lao động trong bối cảnh tự động hóa và bảo đảm quyền tiếp cận Internet cho mọi công dân.

Theo Nghị sỹ Ana Karina, các nghị viện hiện đại cũng cần thúc đẩy mô hình nghị viện mở, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng luật pháp, qua đó giúp các chính sách phản ánh sát hơn thực tiễn xã hội. Bà cũng đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong suốt tám thập kỷ qua trong việc thể chế hóa các chủ trương phát triển, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc thực thi chính sách.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện Nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á (Côn Minh, Trung Quốc) cho rằng cuộc bầu cử lần này là biểu hiện sinh động của việc người dân Việt Nam thực thi quyền làm chủ và tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Những đại biểu đủ tiêu chuẩn và được cử tri tín nhiệm bầu chọn tham gia vào quá trình lựa chọn các vị lãnh đạo chủ chốt của quốc gia, qua đó gánh vác trọng trách lớn của đất nước và nhân dân.

Giáo sư Chu Chấn Minh nhận định cuộc bầu cử đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Cử tri trên toàn quốc đã nhiệt tình tham gia tiến trình bầu cử, phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Theo vị chuyên gia, thời gian qua Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách quan trọng như điều chỉnh đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và đổi mới mô hình chính quyền địa phương. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền cùng với sự tham gia tích cực của người dân đã góp phần bảo đảm công tác bầu cử diễn ra trật tự và hiệu quả.

"Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung"
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp [Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoc-gia-quoc-te-bau-cu-tai-viet-nam-cung-co-nen-tang-phap-ly-cho-giai-doan-phat-trien-moi-220233.html

In bài viết