11:29 | 17/03/2026
Thông tin tại Hội nghị, một số hoạt động tiêu biểu sẽ được triển khai trong năm gồm: tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay; Cuộc thi “Hùng biện tiếng Lào 2026” dành cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận.
![]() |
| Dịp này, hội nghị đã công bố Quyết định số 03/QĐ-LH ngày 13/03/2026 về công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029 (sau hợp nhất). (Ảnh: www.danang.gov.vn) |
Chương trình ở nhà dân (homestay) dành cho sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Sinh viên Lào tham gia chương trình homestay sẽ được tham gia hoạt động dã ngoại, tìm hiểu lịch sử tại Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung Bộ - di tích lịch sử quốc gia tại xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng cũng dự kiến tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu giữa sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào (30/10/1949-30/102026). Đồng thời triển khai mô hình “Người mẹ thứ hai” nhằm nhận đỡ đầu, hỗ trợ sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, trong lĩnh vực an sinh xã hội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp tổ chức chương trình khám, chữa bệnh đa khoa và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Nam Lào, đặc biệt là khu vực biên giới giáp với Đà Nẵng.
Ngoài ra, năm 2026 dự kiến tổ chức hai đoàn công tác ra nước ngoài, gồm đoàn thăm các địa phương kết nghĩa của Lào với thành phố Đà Nẵng, thăm lại chiến trường xưa của các cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia quân sự Việt Nam từng giúp Cách mạng Lào; đồng thời thăm các nghĩa trang Trường Sơn và Nam Trung Lào. Một đoàn công tác khác sẽ đến thăm và làm việc với Hội Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông.
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, việc duy trì các chương trình giao lưu truyền thống giữa nhân dân hai nước là cần thiết, góp phần tiếp tục bồi đắp tình đoàn kết giữa Việt Nam - Lào. Đồng thời tăng cường phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng để thống nhất thời gian, nội dung các hoạt động.
Nhật Nguyệt