18:10 | 16/03/2026
Trước khi cho tàu rời bến, thuyền trưởng Đỗ Tấn Vương, chủ tàu cá QNg-91789-TS, đi một vòng quanh boong để kiểm tra lại hệ thống thiết bị điện tử. Từ máy dò cá, thiết bị định vị đến hệ thống giám sát hành trình, tất cả đều phải hoạt động ổn định trước khi con tàu hướng ra ngư trường.
VOV dẫn lời ông Vương cho biết, trong điều kiện nghề cá hiện nay, công nghệ gần như trở thành yếu tố quyết định hiệu quả của mỗi chuyến biển.
"Bây giờ công nghệ mà thua là đánh bắt thua thôi. Không có máy móc ra biển đánh bắt hiệu quả rất thấp. Dùng tới máy móc hiện đại chừng nào là đánh bắt hiệu quả chừng nấy", ông nói.
![]() |
| Ngư dân Đỗ Tấn Vương trên tàu cá của mình. (Ảnh: VOV) |
Cùng với việc hỗ trợ tìm kiếm ngư trường, công nghệ còn giúp ngư dân thay đổi cách ghi nhận và quản lý hoạt động khai thác. Nhiều tàu cá hiện đã sử dụng nhật ký khai thác điện tử eCDT, cho phép cập nhật thông tin về vị trí khai thác, sản lượng và thời gian đánh bắt ngay trên điện thoại. Dữ liệu này được truyền về cơ quan quản lý và lưu trữ đầy đủ, phục vụ việc kiểm tra, giám sát cũng như truy xuất nguồn gốc thủy sản khi tàu cập cảng.
Tại các cảng cá, hoạt động kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền cũng được thực hiện chặt chẽ hơn. Báo Quảng Ngãi dẫn lời ông Bùi Đình Khôi, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Tịnh Kỳ cho biết, tàu muốn ra khơi phải qua 2 lần kiểm tra, kiểm soát của ban quản lý cảng cá và trạm kiểm soát biên phòng. Trước khi xuất bến, ban quản lý cảng luôn hướng dẫn, nhắc nhở ngư dân phải duy trì kết nối VMS 24/24 giờ. Trường hợp mất tín hiệu phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng, chụp lại tọa độ và cho tàu về bờ để sửa chữa, tránh bị xử phạt.
Theo ông Lê Đức Đạo, Trưởng ban Ban Quản lý cảng cá Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, số hóa được ngư dân cập nhật qua phần mềm eCDT, phần mềm này ngư dân sử dụng trên app điện thoại và sẽ báo cáo cho Ban Quản lý cảng trước khi cập cảng và cũng như trước khi rời cảng. Khi tàu vào cảng, ban quản lý cảng sẽ kiểm tra dựa trên nhật ký mà chủ phương tiện gởi thì sẽ kiểm tra, giám sát, theo dõi sản lượng.
![]() |
| Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ kiểm tra danh sách thuyền viên trước khi cho tàu xuất bến. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi) |
Hiện nay, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT đã được áp dụng đối với 100% tàu cá ra, vào các cảng chỉ định của tỉnh Quảng Ngãi.
Theo ông Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, bà con ngư dân đã có trách nhiệm hơn khi vươn khơi bám biển. "Để phù hợp với ngư trường hiện nay cũng như phù hợp với các quy định của Nhà nước, đặc biệt đáp ứng được các thị trường tiêu thụ thì người dân đã chủ động trong việc đóng mới, cải hoán, nâng cấp các trang thiết bị như máy dò cá, đặc biệt áp dụng công tác chuyển đổi số vào thực hiện khai thác như hệ thống VMS, nhật ký khai thác điện tử và khai báo eCDT, truy suất nguồn gốc áp dụng tất các tàu thuyền của tỉnh. Qua việc này giúp cho việc quản lý tàu thuyền, cũng như trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ các quy định của nhà nước trước khi vươn khơi, bám biển", ông nói.
Quảng Ngãi hiện có gần 4.900 tàu cá với tổng công suất hơn 1,8 triệu mã lực, trong đó khoảng 3.000 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, đủ điều kiện hoạt động khai thác xa bờ. Sản lượng khai thác thủy sản của địa phương đạt hơn 280.000 tấn mỗi năm.
Minh Thái (tổng hợp)