18:20 | 16/03/2026
Hội nghị do các Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đồng chủ trì cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng.
Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức đối thoại chiến lược theo cơ chế “3+3”, với sự tham gia của ba bộ chủ chốt phụ trách đối ngoại, quốc phòng và an ninh của mỗi bên, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ song phương và nhu cầu tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân). |
Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, các đồng chí Bộ trưởng hai nước khẳng định tầm quan trọng của cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 trong việc hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, phát huy vai trò của các cơ quan trọng yếu, thường xuyên trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, cũng như hợp tác chuyên ngành trên từng lĩnh vực, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Hai bên thống nhất đánh giá về xu hướng phát triển tích cực theo định hướng “6 hơn” của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua. Chia sẻ về những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực thời gian qua, hai bên nhất trí cho rằng việc hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, điều phối tổng thể giữa phát triển và an ninh, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các thách thức chung về an ninh và phát triển, trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, ngày càng trở nên cấp thiết.
Tại hội nghị, các Bộ trưởng hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của cơ chế đối thoại này trong việc triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quan trọng của hai nước.
Phía Việt Nam khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Hai bên trao đổi về nhiều vấn đề chiến lược cùng quan tâm, bao gồm hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh; phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam – Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ nhất, Cơ chế đối thoại chiến lược “3+3”. (Ảnh: An Đăng/ TTXVN). |
Các Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường phối hợp giữa ba ngành ngoại giao, quốc phòng và công an của hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hợp tác nhân đạo quốc tế.
Việc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất của cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” được đánh giá là bước phát triển mới trong cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần củng cố quan hệ hai nước theo hướng ổn định, lành mạnh và bền vững.
| Du học tuổi hưu: Xu hướng mới của người cao tuổi Trung Quốc; Bầu cử bang Baden-Württemberg: Phép thử đầu tiên đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz; Giá dầu Mỹ vượt mốc 80 USD/thùng khi nguồn cung toàn cầu chịu sức ép... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 8/3. |
| Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước. |
Minh Anh (TH)