15:30 | 16/03/2026
Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, mô hình gồm 5 tổ tự quản, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản; không đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài; không môi giới hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.
![]() |
| Ngư dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản. (Ảnh: Thông tin xã Lộc Hà) |
Các thành viên trong tổ tự quản cũng vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tàu cá như đăng ký, đăng kiểm, gắn biển số; lắp đặt, quản lý và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình; ghi chép và nộp đầy đủ nhật ký khai thác, nhật ký chuyển tải; khai báo xuất – nhập bến theo quy định. Đồng thời, ngư dân được tuyên truyền không sử dụng ngư cụ cấm, không khai thác sai vùng, sai nghề.
Ngoài ra, các tổ tự quản phối hợp với ngư dân trong khu vực thực hiện bốc dỡ thủy sản tại cảng theo đúng quy định; chấp hành việc kiểm tra, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản; kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc sự việc xảy ra trên biển.
Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà, tại hội nghị ra mắt, các tổ tự quản đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác IUU. Dịp này, đại biểu tham dự chương trình cũng trao tặng áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Cùng với việc thành lập các tổ tự quản, xã Lộc Hà cũng thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác IUU và tổ tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU, với nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến khai thác thủy sản.
Ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết, địa phương hiện có hơn 300 tàu thuyền với hàng nghìn lao động hoạt động trên biển, sản lượng khai thác bình quân hằng năm đạt khoảng 4.600 - 5.000 tấn hải sản.
Minh Thái (tổng hợp)