Kỳ vọng Quốc hội khóa mới trở thành cầu nối trí thức kiều bào với chính sách quốc gia

08:28 | 14/03/2026

Bà Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu chia sẻ với Thời Đại những kỳ vọng về đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Trách nhiệm và tâm huyết của kiều bào hướng về ngày hội non sông
Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế

-Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sắp diễn ra. Chị cảm nhận không khí quê đất nước trong những ngày này như thế nào?

Ngày Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 ở trong nước không chỉ là ngày hội chính trị quan trọng của nhân dân Việt Nam, mà đối với cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, đó cũng là một sự kiện đầy ý nghĩa và tự hào. Dù sống xa Tổ quốc, chúng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước, và mỗi kỳ bầu cử của Quốc hội Việt Nam luôn mang lại cảm giác gắn bó và tự hào sâu sắc.

Đó không chỉ là câu chuyện của cử tri trong nước, mà còn là niềm quan tâm chung của hàng triệu người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Ngày bầu cử vì thế trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết và kết nối giữa kiều bào với quê hương, nhắc nhở chúng tôi rằng dù ở đâu, trái tim vẫn luôn hướng về Việt Nam.

Kỳ vọng Quốc hội khóa mới trở thành cầu nối trí thức kiều bào với chính sách quốc gia
Bà Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: NVCC)

Theo tôi, việc tổ chức bầu cử sớm hơn dự kiến trong năm nay cũng mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chủ động trong công tác tổ chức và cho thấy bước phát triển mới của đất nước trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Mỗi lần gọi điện về nhà, tôi đều cảm nhận rất rõ không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử. Bố tôi, các anh chị em và người thân đều nhắc đến chuyện sắp đi bầu cử, bàn về các ứng cử viên, về việc lựa chọn những người thực sự có năng lực và trách nhiệm. Dù chỉ nghe qua điện thoại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự háo hức và tinh thần trách nhiệm của mọi người đối với lá phiếu của mình.

Những câu chuyện giản dị ấy khiến tôi thấy khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp lại. Dù đang sống và làm việc tại Vương quốc Anh, tôi vẫn cảm thấy mình gắn bó rất chặt chẽ với quê hương. Chính vì vậy, mỗi kỳ bầu cử đối với tôi không chỉ là một sự kiện chính trị của đất nước, mà còn là niềm tự hào và sự kết nối sâu sắc giữa người Việt ở khắp nơi trên thế giới với Tổ quốc.

Qua theo dõi thông tin từ báo chí và các kênh chính thống, tôi nhận thấy công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm nay được tiến hành rất nghiêm túc, bài bản và minh bạch. Các bước từ hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên, lập danh sách cử tri cho đến tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ bầu cử đều được triển khai rộng rãi.

Điều này cho thấy Việt Nam ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình lựa chọn đại biểu một cách dân chủ và trách nhiệm.

Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI không chỉ đơn thuần là lựa chọn các đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mà còn là lựa chọn đội ngũ sẽ trực tiếp tham gia kiến tạo và hoàn thiện thể chế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng và chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, công nghệ và quản trị quốc gia, vai trò của Quốc hội càng trở nên quan trọng trong việc xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Vì thế, mỗi đại biểu được lựa chọn không chỉ cần có năng lực và bản lĩnh, mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự nhân dân, để cùng góp phần định hình những chính sách lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong những năm tới.

-Thông điệp gì của chị gửi đến các cử tri trong nước trước ngày bầu cử?

Việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi người đối với tương lai và sự phát triển của đất nước. Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu không chỉ thể hiện sự lựa chọn của cá nhân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri vào những người sẽ đại diện cho mình trong Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Nhân dân Việt Nam các cấp. Chính vì vậy, tham gia bầu cử một cách nghiêm túc, trách nhiệm và sáng suốt cũng là cách để mỗi công dân góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh, từ đó thúc đẩy đất nước phát triển ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều đại biểu trẻ, năng động, có tư duy đổi mới và khả năng tiếp cận các xu thế toàn cầu, từ đó thúc đẩy những chính sách sáng tạo, giúp Việt Nam phát triển nhanh nhưng vẫn bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, các đại biểu cần có tầm nhìn quốc tế, khả năng hoạch định chính sách và đặc biệt là luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài tuy ở xa quê hương nhưng luôn dõi theo và tin tưởng vào sự lựa chọn sáng suốt của cử tri trong nước.

-Chị kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI như thế nào?

Với gần 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua nguồn lực tài chính, tri thức, công nghệ và mạng lưới kết nối toàn cầu. Vì vậy, tôi cũng kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc phát huy nguồn lực của cộng đồng kiều bào, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước.

Thời gian qua, chúng tôi rất vui mừng khi Chính phủ Việt Nam đã lắng nghe tiếng nói của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, ghi nhận nhiều kiến nghị xuất phát từ thực tiễn đời sống của kiều bào và từng bước thể chế hóa thành các chính sách cụ thể. Điều đó khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời càng thêm tin tưởng và mong muốn tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc.

Trong thời gian tới, tôi cũng hy vọng cơ chế “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài của Việt Nam sẽ được đổi mới theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Không chỉ dừng lại ở các chính sách ưu đãi về thuế hay đất đai, điều mà nhiều kiều bào mong muốn là một môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp và cởi mở, nơi năng lực, sáng tạo và đóng góp thực sự được tôn trọng và ghi nhận.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều trí thức, chuyên gia người Việt làm việc tại các trung tâm kinh tế và khoa học lớn trên thế giới, tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ trở thành cầu nối hiệu quả để tiếng nói và tri thức của kiều bào được lắng nghe nhiều hơn trong quá trình xây dựng chính sách của đất nước. Điều đó không chỉ giúp tận dụng nguồn lực trí tuệ quý giá của kiều bào, mà còn góp phần hình thành những chính sách có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

-Trân trọng cảm ơn chị!

Kiều bào tại Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 Kiều bào tại Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026
Kiều bào nối nhịp yêu thương, hàn gắn vết thương thiên tai Kiều bào nối nhịp yêu thương, hàn gắn vết thương thiên tai

Phạm Lý (thực hiện)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ky-vong-quoc-hoi-khoa-moi-tro-thanh-cau-noi-tri-thuc-kieu-bao-voi-chinh-sach-quoc-gia-220175.html

In bài viết