Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế

13:48 | 13/03/2026

Đây là chia sẻ của chị Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Hội Tài năng Trẻ Việt Úc (AVTN), Giám đốc Đối ngoại (Đông Nam Á) tại Đại học Tây Úc trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Kiều bào Nhật: Kỳ vọng vào những quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Trách nhiệm và tâm huyết của kiều bào hướng về ngày hội non sông

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sắp diễn ra. Chị cảm nhận như thế nào về không khí của Ngày hội lớn này tại quê hương?

Là một người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Úc, tôi luôn dõi theo từng bước phát triển của quê hương với niềm tự hào và trách nhiệm của một kiều bào yêu nước. Chính vì vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra vào ngày 15/3 tới đây là sự kiện mà tôi và nhiều người Việt xa quê đặc biệt quan tâm.

Dù ở cách Tổ quốc hàng nghìn cây số, nhưng mỗi kỳ bầu cử luôn nhắc nhở chúng tôi về quyền làm chủ của nhân dân và về trách nhiệm chung tay xây dựng đất nước. Đây không chỉ là dịp để nhân dân trong nước lựa chọn những đại biểu xứng đáng, mà còn là cơ hội để thể chế hóa và hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển lớn đã được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế
Chị Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Hội Tài năng Trẻ Việt Úc (AVTN), Giám đốc Đối ngoại (Đông Nam Á) tại Đại học Tây Úc. (Ảnh: NVCC)

-Chị đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ?

Qua theo dõi thông tin trên báo chí và các kênh truyền thông, tôi nhận thấy công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm nay được triển khai rất nghiêm túc, bài bản và trách nhiệm. Từ quy trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên, công tác tuyên truyền, cho đến việc đảm bảo các điều kiện tổ chức bầu cử đều được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đại biểu. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam nhằm xây dựng một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử và sớm kiện toàn bộ máy nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, bộ máy hành chính được tinh gọn hơn, việc lựa chọn được những đại biểu có năng lực và tâm huyết sẽ giúp các cơ quan nhà nước nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Là người con của quê hương Quảng Ninh, tôi càng cảm nhận rõ nết bầu không khí rộn ràng, chuẩn bị bầu cử thông qua gia đình và bạn bè. Gia đình, bạn bè tôi ở Quảng Ninh đều rất quan tâm đến sự kiện đặc biệt này. Nhiều khi gọi điện facetime cùng bố mẹ tại Quảng Ninh, nghe kể về đường phố được trang trí cờ hoa rực rỡ, tôi cũng thấy vui lây. Thậm chí, nhiều người thân trong gia đình, bạn bè còn tích cực tham gia chuẩn bị công tác bầu cử và đăng trên mạng xã hội, lan tỏa bầu không khí háo hức này khiến những người xa quê như chúng tôi cũng được cảm nhận vô cùng rõ nét.

- Chị kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu quốc hội như thế nào?

Tôi rất đồng tình với quan điểm cho rằng các đại biểu dân cử cần hội tụ nhiều yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trước hết, đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và tầm nhìn chiến lược, có khả năng tham gia xây dựng các chính sách dài hạn phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Bên cạnh đó, các đại biểu cần có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó mật thiết với nhân dân để lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri, từ đó bảo đảm các quyết sách của Quốc hội và chính quyền địa phương thực sự xuất phát từ thực tiễn cuộc sống.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, tôi cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế và am hiểu các xu hướng phát triển của thế giới. Điều này rất quan trọng để Việt Nam có thể tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập, đồng thời xây dựng các chính sách phù hợp với bối cảnh mới. Tôi cũng mong rằng các đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm hơn đến việc kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bởi kiều bào chính là cầu nối tự nhiên giữa Việt Nam và các quốc gia sở tại. Từ đó, sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ cho đối ngoại Việt Nam.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có những người con của Quảng Ninh đang sinh sống tại nhiều quốc gia, đều có chung mong muốn rằng những đại biểu được nhân dân tín nhiệm lựa chọn sẽ thực sự lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời đưa ra những quyết sách sáng suốt để thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế
Chị Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Hội Tài năng Trẻ Việt Úc (AVTN), Giám đốc Đối ngoại (Đông Nam Á) tại Đại học Tây Úc. (Ảnh: NVCC)

- Chị có kỳ vọng gì vào sự phát triển của Việt Nam sau khi Quốc hội khoá XVI được bầu?

Tôi tin tưởng rằng sau khi Quốc hội khóa XVI được bầu, Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thành tựu mạnh mẽ hơn nữa. Với một đội ngũ đại biểu có tâm, có tầm và có trí tuệ, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trước một thế giới còn nhiều biến động, những đại biểu nòng cốt chính là “hạt nhân” vô cùng quan trọng để góp công sức, “chèo lái” đất nước, mang lại hạnh phúc và bình yên cho người dân.

Là một kiều bào xa quê, tôi luôn tự hào khi chứng kiến đất nước ngày càng đổi mới, phát triển, và cũng luôn mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình để cùng đồng bào trong nước xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Tôi luôn tự hào khi chứng kiến đất nước ngày càng đổi mới, phát triển, và cũng luôn mong muốn được đóng góp những giá trị thiết thực cho quê hương. Thông qua mạng lưới Australia–Vietnam Talent Network (AVTN), chúng tôi cũng đang nỗ lực kết nối cộng đồng trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để cùng hỗ trợ các sáng kiến phát triển trong nước, thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tôi tin rằng khi sức mạnh của cộng đồng trong nước và kiều bào được kết nối chặt chẽ, Việt Nam sẽ có thêm nhiều nguồn lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

- Trân trọng cảm ơn chị!

Kiều bào nối nhịp yêu thương, hàn gắn vết thương thiên tai Kiều bào nối nhịp yêu thương, hàn gắn vết thương thiên tai
Kiều bào giữ gìn và phát triển tiếng Việt: Những sáng tạo từ tình yêu tiếng mẹ đẻ Kiều bào giữ gìn và phát triển tiếng Việt: Những sáng tạo từ tình yêu tiếng mẹ đẻ

Phạm Lý (thực hiện)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-hannah-huyen-vu-ky-vong-cac-dai-bieu-co-tu-duy-doi-moi-kha-nang-hoi-nhap-quoc-te-220164.html

In bài viết