13:51 | 13/03/2026
Những ngày này, đôi chân của bà Đặng Thị Dẩn, Trưởng thôn Nậm Sò (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) hầu như không có lúc nghỉ. Từng là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiều nhiệm kỳ, bà hiểu rõ giá trị của mỗi lá phiếu. Vì thế, bà đi từng ngõ, gõ từng nhà để nhắc bà con về quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.
"Tôi động viên con cháu và các chị em là đi làm ở đâu thì đến ngày bầu cử thì về để cùng nhau đi bầu cử", bà Dẩn nói với phóng viên VOV.
![]() |
| Bà Đặng Thị Dẩn (giữa) đến từng nhà tuyên truyền về bầu cử. (Ảnh: VOV) |
Ở vùng cao, nhiều người cao tuổi chưa biết chữ hoặc chưa nắm rõ quy trình bầu cử. Bà Dẩn mang theo danh sách cử tri, kiên nhẫn giải thích từng tiêu chuẩn của đại biểu để bà con hiểu và lựa chọn đúng. Nhờ sự vận động gần gũi ấy, người dân trong thôn luôn phấn khởi, rủ nhau tham gia bỏ phiếu đầy đủ.
Những câu chuyện như ở Nậm Sò không phải là cá biệt. Hiện tỉnh Lào Cai có hơn 2.000 người có uy tín trong cộng đồng, gồm già làng, trưởng bản, trí thức và cán bộ nghỉ hưu. Tại nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng này tham gia tuyên truyền về bầu cử.
Ông Tô Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý (tỉnh Lào Cai), cho biết:
"Đối với các thôn bản vùng sâu, vùng xa, chúng tôi huy động những người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng đoàn thể để tuyên truyền. Lợi thế của họ là có uy tín, bà con rất tin tưởng và nghe theo".
Tại các phum sóc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hành trình đưa "Ngày hội non sông" đến với đồng bào Khmer đang được lan tỏa sâu rộng thông qua các già làng, À cha và những người có uy tín.
Theo VTV, tại ấp Ô Rồm (xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long), trong một buổi sinh hoạt cộng đồng, các vị chức sắc và người có uy tín cùng chính quyền địa phương trao đổi về cách tuyên truyền hiệu quả, giúp bà con hiểu rõ hơn về thời gian, quy trình và tiêu chuẩn của người ứng cử.
![]() |
| Vĩnh Long phát huy vai trò của các già làng, À cha và những người có uy tín trong tuyên truyền bầu cử. (Ảnh: VTV) |
Ông Thạch Ái (xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long), một người có uy tín tại địa phương, cho biết việc lựa chọn đại biểu cần được cân nhắc kỹ lưỡng: "Chọn lựa làm sao cho đúng đối tượng, mình phải xem xét ai có khả năng lãnh đạo được".
Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 156 ngôi chùa Nam tông Khmer. Thời gian qua, vào các ngày rằm và ngày 30 hàng tháng, các vị trụ trì thường lồng ghép nội dung tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, giúp Phật tử hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình.
Đối với các vị À cha, người có uy tín trong cộng đồng, ngoài việc tiếp thu thông tin tại chùa, họ còn trực tiếp đến từng xóm ấp, gặp gỡ bà con để chia sẻ, giải thích những quy định liên quan đến bầu cử.
Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 1,3 triệu đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Để bà con hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong "Ngày hội non sông", các địa phương đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, pano trực quan, đến các buổi sinh hoạt cộng đồng và tôn giáo.
Ông Trương Thanh Đệ (Phó Bí thư Đảng ủy xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các điểm chùa, thông qua các sư cả, thông qua các cuộc họp để tuyên truyền trong Phật tử, từ nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc".
Ở nhiều địa phương người có uy tín còn đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, giúp công tác tuyên truyền bầu cử trở nên hiệu quả hơn.
Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, sau sáp nhập địa giới hành chính, thành phố hiện có 35 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 160 nghìn người thuộc 37 dân tộc. Trên địa bàn có hơn 600 cơ sở tôn giáo, với hàng nghìn chức sắc và nhà tu hành.
![]() |
| Công tác tuyên truyền bầu cử tại Đà Nẵng được lan tỏa thông qua các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng) |
Trong bối cảnh đó, việc phát huy vai trò của những người có uy tín được xem là giải pháp quan trọng để đưa chủ trương, quy định của pháp luật đến với người dân.
Tại xã Hòa Vang, trong các cuộc họp tại điểm bỏ phiếu, già làng, trưởng thôn và những người có uy tín tích cực trao đổi với chính quyền về cách vận động bà con tham gia bầu cử.
Ông Lê Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn Phú Túc, người dân tộc Cơ Tu, cho biết ông cùng cán bộ thôn thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và lựa chọn những đại biểu có đức, có tài.
Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở cũng phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn, già làng và các chức sắc tôn giáo để truyền tải thông tin bầu cử phù hợp với đặc thù từng địa bàn.
Tại Thánh thất Thái Hòa (xã Thăng Trường), ông Châu Đình Cờ, Đầu họ đạo cho biết các tín đồ luôn ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia bầu cử, coi đây là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước.
Tương tự, tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt (phường Sơn Trà), Đại đức Thích Chúc Dũng cho biết tăng ni, Phật tử luôn được vận động tham gia bầu cử đầy đủ, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, góp phần xây dựng đất nước và địa phương ngày càng phát triển.
Ở những địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống, công tác tuyên truyền cũng được triển khai linh hoạt. Tại Giáo xứ Cồn Dầu (phường Hòa Xuân), linh mục quản xứ cùng Ban hành giáo thường xuyên nhắc nhở giáo dân tham gia bầu cử đầy đủ. Ông Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Sơn, Phó Ban Ngoại vụ Giáo xứ Cồn Dầu cho biết sau các thánh lễ, linh mục đều thông báo để bà con giáo dân nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu và tích cực tham gia ngày hội bầu cử.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, thông qua uy tín và tiếng nói của các già làng, trưởng thôn và chức sắc tôn giáo, các chủ trương, quy định về bầu cử được truyền tải gần gũi, dễ hiểu hơn, giúp người dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia ngày hội bầu cử.
Minh Thái (tổng hợp)