09:59 | 13/03/2026
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Australia là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị đang trên đà phát triển tốt đẹp. Theo ông Trương Cảnh Tuyên, kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024, dư địa hợp tác giữa hai quốc gia nói chung và giữa Cần Thơ với các đối tác Australia nói riêng đã mở ra những chương mới đầy tiềm năng.
![]() |
| Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: HV) |
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Australia trong việc kết nối địa phương tham gia các chương trình đào tạo quản trị công (Chương trình Đối tác Mekong – Australia), cũng như triển khai các dự án thiết thực về giáo dục, nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thông tin về bước ngoặt phát triển của địa phương, lãnh đạo thành phố cho biết: Từ tháng 7/2025, thành phố Cần Thơ (mới) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang. Với diện tích tự nhiên khoảng 6.360 km² và quy mô dân số trên 3,2 triệu người. Dựa trên lợi thế về quy mô và vị thế mới, ông Trương Cảnh Tuyên kỳ vọng Đại sứ Gillian Bird sẽ là cầu nối quan trọng, thúc đẩy dòng vốn đầu tư từ Australia vào các lĩnh vực mũi nhọn như: kinh tế, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản – thủy sản, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu, phát triển các dự án tín chỉ carbon và mô hình sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.
“Thành phố cam kết luôn đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để chào đón các nhà đầu tư Australia đến tìm hiểu và mở rộng hợp tác”, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.
![]() |
| Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (bên phải) tặng quà lưu niệm cho bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam tại buổi tiếp. (Ảnh: HV) |
Đánh giá cao vị thế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đại sứ Gillian Bird nhắc lại lịch sử hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Australia với hơn 650 triệu AUD đầu tư vào vùng từ năm 2000 đến nay. Những biểu tượng như cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh đã trở thành gạch nối quan trọng cho sự phát triển của khu vực.
Riêng tại Cần Thơ, bà Đại sứ cho biết Australia đang ưu tiên các chương trình nâng cao năng suất nông nghiệp và khả năng chống chịu trước các thách thức môi trường. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, Australia mong muốn lan tỏa mô hình hợp tác công – tư (PPP) giữa Chính phủ, các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HV) |
Bà Gillian Bird cũng tiết lộ, Hiệp hội doanh nghiệp Australia đang tích cực phối hợp với Tổng Lãnh sự quán để tổ chức các đoàn khảo sát thực tế tại Cần Thơ. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các ưu tiên về thương mại và đầu tư mà phía Australia đã đặt ra.
| Ngày 27/2, Cần Thơ tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp đầu xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí phấn khởi, tin tưởng và đầy kỳ vọng. Đây là mùa xuân đầu tiên sau sáp nhập - dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. |
| Sáng 28/2, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình đi bộ với chủ đề “Ngành Y tế Cần Thơ - Hướng về y tế cơ sở”, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026). |
| Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp và làm việc với ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại địa phương. |
Hà Vy