11:05 | 12/03/2026
![]() |
| Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh tư liệu: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản). |
Bà Lê Thương cho rằng Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có một nhiệm kỳ hoạt động tích cực, đổi mới và đầy trách nhiệm trong bối cảnh đất nước và thế giới đối mặt với nhiều biến động chưa từng có, đặc biệt là hậu quả của đại dịch, những bất ổn kinh tế - chính trị toàn cầu và yêu cầu cấp bách về cải cách thể chế. Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan lập pháp cao nhất nước, không ngừng nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều đạo luật quan trọng được sửa đổi, bổ sung kịp thời, tạo hành lang pháp lý cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Đối với HĐND các cấp, bà Lê Thương hoan nghênh tinh thần gần dân, sát dân, tăng cường giám sát thực chất và phản ánh kịp thời nguyện vọng của cử tri. Những kết quả đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đối với bộ máy chính quyền các cấp.
Cũng theo bà Lê Thương, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới được tổ chức sớm theo chủ trương của Đảng và đây là quyết định rất kịp thời, có ý nghĩa chiến lược. Điều này sẽ giúp nhanh chóng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bảo đảm sự thông suốt trong vận hành bộ máy chính quyền, đặc biệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bộ máy hành chính đã được tinh gọn theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, sau Đại hội Đảng lần thứ XIV với những mục tiêu phát triển cao và tầm nhìn dài hạn cho “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, việc sớm ổn định tổ chức bộ máy sẽ tạo điều kiện để các chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Bà Lê Thương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, yêu cầu đối với các đại biểu Quốc hội và HĐND là rất cao. Mỗi đại biểu cần thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, liêm chính và tầm nhìn chiến lược, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết. Đồng thời, các đại biểu sẽ phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn, am hiểu thực tiễn, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, năng lực xây dựng pháp luật, giám sát chính sách và khả năng tiếp cận các vấn đề toàn cầu càng trở nên quan trọng. Với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, bà Lê Thương kỳ vọng các đại biểu khóa mới sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách đối với kiều bào, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đất nước.
Về hợp tác liên nghị viện và ngoại giao lập pháp, bà Lê Thương cho rằng trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động nhanh chóng, hợp tác liên nghị viện cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, cả trên bình diện song phương và đa phương. Theo bà, Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực trong các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, ngoại giao lập pháp cần được gắn chặt với ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và chuyển đổi xanh. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể trở thành cầu nối quan trọng, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thế giới. Bà bày tỏ tin tưởng ngoại giao lập pháp ngày càng được nâng tầm sẽ góp phần tạo thêm động lực mới cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.
Với tư cách Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, bà Lê Thương cho biết việc trực tiếp trở về Việt Nam tham gia bầu cử là cách thực hiện quyền công dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước. Việc có mặt ở trong nước giúp bà cảm nhận đầy đủ giá trị của lá phiếu, thể hiện niềm tin và sự đồng hành với những quyết sách quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, hành động này còn nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm của công dân tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài, dù sinh sống ở đâu, mỗi người Việt vẫn hướng về Tổ quốc và tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Việc trực tiếp tham gia bầu cử cũng giúp bà gần hơn với thực tiễn trong nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa kiều bào và quê hương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Theo Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/trach-nhiem-va-tam-huyet-cua-kieu-bao-huong-ve-ngay-hoi-non-song-20260312071417454.htm
| Cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Mỹ, Canada và Ba Lan đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đậm đà bản sắc dân tộc, thắt chặt gắn kết thế hệ và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. |
| Những chuyến đi lặng lẽ của kiều bào trở về quê hương đã mang theo không chỉ vật chất cứu trợ mà còn là hơi ấm của niềm tin và tình người. Từ mái nhà an toàn hơn, lớp học ấm áp hơn đến những suất cơm sẻ chia nơi vùng cao gian khó. Tấm lòng của kiều bào đang từng ngày góp phần hàn gắn những tổn thương sau thiên tai cho bà con vùng lũ. |
Theo Báo Tin tức