Rộn ràng không khí bầu cử tại vùng đồng bào Khmer ở Cần Thơ

16:36 | 11/03/2026

Những ngày này, tại các phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trở nên rộn ràng, sôi nổi. Cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu được trang trí khắp các tuyến đường, trụ sở và khu dân cư. Đồng bào Khmer tích cực tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân với tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào lá phiếu của mình.
An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer
Sôi nổi, kịch tính, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ

Tại xã Vĩnh Hải, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai khẩn trương. Toàn xã có hơn 20.000 cử tri đã được niêm yết trong danh sách, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%. Chính quyền địa phương xác định việc truyền tải thông tin bầu cử đến tận người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xã Vĩnh Hải đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng và các chức sắc tôn giáo. Những buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ban quản trị các chùa Khmer và các hội đoàn được tổ chức thường xuyên nhằm phổ biến các chủ trương, quy định liên quan đến công tác bầu cử.

Ông Quách Vũ Xuân, người có uy tín tại ấp Trà Sết cho biết ông thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để nhắc nhở bà con về thời gian và địa điểm bỏ phiếu. Theo ông, đa số người dân đều nhận thức rõ rằng mỗi lá phiếu là cơ hội để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của mình.

Bên cạnh tuyên truyền miệng, công tác cổ động trực quan cũng được đẩy mạnh. Hệ thống băng-rôn, khẩu hiệu được treo tại các trụ sở, chợ và những tuyến đường chính. Địa phương đã lắp đặt 15 pa-nô tại các khu vực đông dân cư; đồng thời niêm yết công khai danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên tại 15 điểm bầu cử theo đúng quy định.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, xã Vĩnh Hải còn tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội. Trang Facebook “Thông tin Vĩnh Hải” cùng các nhóm Zalo cộng đồng thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, mốc thời gian quan trọng dưới dạng infographic và video ngắn gọn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Tăng sinh Khmer tìm hiểu danh sách ứng cử viên niêm yết tại chùa.
Tăng sinh Khmer tìm hiểu danh sách ứng cử viên niêm yết tại chùa. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tương tự, tại xã Lai Hòa (thành phố Cần Thơ), không khí chuẩn bị cho “Ngày hội toàn dân” cũng đang lan tỏa mạnh mẽ. Với hơn 72% dân số là đồng bào Khmer, địa phương đã linh hoạt tăng cường tuyên truyền bằng cả tiếng Khmer bên cạnh tiếng Việt nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Các hình thức tuyên truyền tại đây được triển khai đa dạng, từ phát thanh lưu động, treo cờ hoa rực rỡ đến lồng ghép nội dung bầu cử trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Ông Trần Kim Huy, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thành công của cuộc bầu cử, giúp cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như quyền và nghĩa vụ của mình.

Sự chuẩn bị chu đáo của địa phương cũng tạo niềm tin và sự phấn khởi cho cử tri. Ông Huỳnh Điêm, cử tri tại ấp Lai Hòa A, bày tỏ sự hài lòng khi điểm bỏ phiếu được bố trí ngay trong khuôn viên chùa, tạo điều kiện thuận lợi để bà con tham gia. Tại điểm bầu cử chùa Tức Sáp, nhiều cử tri đã chủ động đến xem tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên từ sớm để nghiên cứu kỹ trước khi quyết định.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tại xã Lai Hòa cơ bản bảo đảm tiến độ. Địa phương phấn đấu đạt tỷ lệ trên 99% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3 tới.

Tại xã Mỹ Hương, nơi có hơn 56% dân số là đồng bào Khmer, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đang được triển khai đồng bộ. Toàn xã có 6 đơn vị bầu cử với 35 tổ bầu cử được bố trí tại các nhà văn hóa và nhà sinh hoạt cộng đồng của các ấp.

Ủy ban Bầu cử xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trưởng Ban nhân dân các ấp rà soát, đối chiếu danh sách cử tri trên toàn địa bàn. Đến nay, địa phương đã gắn thẻ cử tri tại 35 khu vực bỏ phiếu với tổng số 37.756 cử tri và hoàn thành việc cấp phát thẻ cử tri đúng thời gian quy định. Danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên cũng đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và 34 khu vực bỏ phiếu của 26 ấp, tạo điều kiện để người dân theo dõi, tìm hiểu.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của ngày bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri đang được địa phương đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp dân và mạng xã hội. Ông Triệu Suôl, cư trú tại ấp Bưng Cóc, chia sẻ: “Thông qua hệ thống loa lưu động, các trang mạng xã hội và các buổi sinh hoạt chi bộ, tôi đã hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Khi cầm trên tay thẻ cử tri và xem chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi có cơ sở để lựa chọn những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và uy tín, xứng đáng đại diện cho nhân dân”.

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đồng thuận, phấn khởi của người dân vùng đồng bào Khmer đang tạo nên khí thế sôi nổi hướng tới ngày bầu cử. Đây là tiền đề quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là dân tộc Khmer, chiều ngày 1/11/2025, UBND xã Ô Lâm, tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thi giã cốm dẹp và các trò chơi dân gian năm 2025, chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc - Lễ cúng Trăng truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Sôi nổi, kịch tính, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ Sôi nổi, kịch tính, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ
Chiều 5/11, Giải Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 đã chính thức khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính trên dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ). Sự kiện đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách và người hâm mộ đến cổ vũ, tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng, đậm đà sắc màu văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Nguyệt Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ron-rang-khong-khi-bau-cu-tai-vung-dong-bao-khmer-o-can-tho-220116.html

In bài viết