16:43 | 11/03/2026
Phiên họp diễn ra trong bối cảnh hệ thống thương mại đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, trong khi các tiến trình đàm phán giữa các thành viên vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt. Cuộc họp được đánh giá có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận và hoàn thiện các văn kiện thực chất để trình lên Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14), dự kiến diễn ra từ ngày 26-29/3 tại Yaoundé (Cameroon).
Trước thực trạng phân hóa quan điểm giữa các thành viên WTO trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, Phái đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận và có các phát biểu mang tính xây dựng tại ba chủ đề then chốt. Các ý kiến không chỉ nêu rõ lập trường của Việt Nam mà còn thể hiện vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ và củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.
![]() |
| Đại sứ Mai Phan Dũng (bên phải) và Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy (bên trái) tham dự phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Thuỵ Sĩ) |
Về cải cách WTO, Việt Nam cho rằng dù các dự thảo hiện nay chưa thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của tất cả các bên, song đã tổng hợp kết quả tham vấn rộng rãi giữa các thành viên. Vì vậy, việc trình các văn kiện này lên MC14 để các bộ trưởng xem xét và đưa ra định hướng tiếp theo là cần thiết. Việt Nam đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm không gian chính sách cho các thành viên, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, cũng như kêu gọi khôi phục đầy đủ và hiệu quả hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO - trụ cột quan trọng của hệ thống thương mại đa phương.
Đối với đàm phán trợ cấp thủy sản, Việt Nam bày tỏ tự hào là một trong những thành viên đã góp phần thúc đẩy Hiệp định Trợ cấp Thủy sản chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2025. Hướng tới vòng đàm phán giai đoạn hai, Việt Nam ủng hộ việc xây dựng một hiệp định toàn diện nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức, đồng thời thúc đẩy quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn cầu.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh lương thực, Việt Nam ủng hộ việc thông qua một tuyên bố cấp bộ trưởng tại MC14 nhằm duy trì động lực cho tiến trình đàm phán cải cách nông nghiệp. Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh nhiều thách thức mới.
Xuyên suốt các phiên thảo luận, Phái đoàn Việt Nam đã truyền tải thông điệp kêu gọi tất cả các thành viên WTO thể hiện ý chí chính trị và sự linh hoạt cần thiết nhằm đạt được các kết quả có ý nghĩa tại hội nghị MC14 sắp tới.
Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam - một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.
| Chiều 26/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, trong khuôn khổ chuyến công tác ba nước châu Âu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tới thăm và làm việc với Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc. Đây là hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia. |
| FAVIJA – là tổ chức xã hội uy tín của cộng đồng người Việt tại Nhật, hoạt động với sứ mệnh kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác đa phương giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. |
Nguyệt Anh