Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác

09:39 | 11/03/2026

Theo nhận định của các đại sứ, chuyên gia và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.
VNeID hỗ trợ cử tri tra cứu khu vực bỏ phiếu và danh sách ứng cử viên
Cử tri vùng sâu, hải đảo nô nức tham gia bầu cử sớm

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hoà Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh:

Đại sứ Cộng hoà Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh. (Ảnh: Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam)
Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh. (Ảnh: Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Điều này góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội, tăng cường tính chính danh của quá trình hoạch định chính sách, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam duy trì ổn định chính trị và tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Kazakhstan cũng chia sẻ quan điểm tương tự về tầm quan trọng của việc khuyến khích người dân tham gia vào những quyết định quan trọng của quốc gia. Kazakhstan cũng sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc vào ngày 15/3 về dự thảo Hiến pháp mới, thể hiện cam kết tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình quản trị quốc gia.

Tại Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Điều này góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thương mại, đầu tư và các hoạt động hợp tác quốc tế. Từ góc độ của các đối tác quốc tế, trong đó có Kazakhstan, sự ổn định chính trị và xã hội của Việt Nam là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chúng tôi kỳ vọng Quốc hội Việt Nam khóa XVI sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời tăng cường ngoại giao nghị viện nhằm hỗ trợ sự phát triển của quan hệ Kazakhstan – Việt Nam. Điều này sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao thông vận tải và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đặc biệt, tôi tin tưởng rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, du lịch, trao đổi văn hóa, cũng như logistics, thông qua hành lang vận tải xuyên Á – Âu.

Ông Trình Nghị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh quốc tế Văn Phương (Việt Nam), Giáo sư thỉnh giảng của Học viện Trí tuệ Nhân tạo - Đại học Dân tộc Quảng Tây:

Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Ông Trình Nghị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh quốc tế Văn Phương (Việt Nam), Giáo sư thỉnh giảng của Học viện Trí tuệ Nhân tạo - Đại học Dân tộc Quảng Tây. (Ảnh: NVCC)

Là người đã có nhiều năm làm việc và hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, truyền thông và kết nối quốc tế, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới những sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, trong đó có các kỳ bầu cử Quốc hội. Qua theo dõi và trực tiếp quan sát không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2026, tôi cảm nhận rất rõ sự trang trọng nhưng đồng thời cũng rất gần gũi, sôi nổi của một “ngày hội của nhân dân”.

Tại nhiều địa phương, từ khu dân cư đến các cơ quan, trường học, các hoạt động tuyên truyền về bầu cử được triển khai khá sinh động. Điều khiến tôi ấn tượng là tinh thần tham gia tích cực của người dân. Mọi người không chỉ coi đây là một nghĩa vụ công dân, mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đối với tương lai phát triển của đất nước. Với góc nhìn của một người nước ngoài, tôi cảm nhận được sự quan tâm thực sự của xã hội đối với việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

Một điểm rất đáng chú ý trong kỳ bầu cử lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số trong công tác tổ chức và tuyên truyền. Việc sử dụng mã QR để tra cứu thông tin bầu cử, các nền tảng số như VNeID để hỗ trợ cử tri cập nhật dữ liệu, hay việc kết nối hệ thống dữ liệu cử tri với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho thấy Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa quy trình quản lý nhà nước. Theo quan sát của tôi, những giải pháp này không chỉ giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong tổ chức bầu cử mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cách Việt Nam kết hợp công nghệ và truyền thông sáng tạo. Việc sử dụng các video ứng dụng trí tuệ nhân tạo, những hình thức tuyên truyền gần gũi với giới trẻ trên mạng xã hội hay các trạm hỗ trợ bầu cử số do đoàn viên thanh niên triển khai cho thấy tư duy rất cởi mở trong việc đưa công nghệ vào phục vụ đời sống chính trị – xã hội. Với tư cách là người đang thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực AI và công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi cho rằng những mô hình này phản ánh rõ định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam trong quản trị và dịch vụ công.

Từ góc độ hợp tác quốc tế, tôi nhận thấy Việt Nam đang xây dựng một môi trường phát triển ngày càng minh bạch, ổn định và hiện đại. Điều đó không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống chính trị trong nước mà còn tạo niềm tin cho các đối tác quốc tế đang hợp tác và đầu tư tại đây. Với cá nhân tôi, việc được chứng kiến quá trình phát triển này càng củng cố mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, truyền thông và hợp tác công nghệ giữa hai nước.

Tôi tin rằng với sự tham gia tích cực của người dân và việc ứng dụng ngày càng hiệu quả các thành tựu công nghệ, ngày bầu cử tại Việt Nam không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn thực sự trở thành ngày hội dân chủ, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông John Sikorski (quốc tịch Mỹ), Quản lý & Đào tạo giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Washington:

John Sikorski và con trai. (Ảnh: NVCC)
Ông John Sikorski và con trai. (Ảnh: NVCC)

Tôi đã dành thời gian suy ngẫm về quãng thời gian sinh sống tại Việt Nam cũng như những điều ít ỏi mà tôi nghe được về đời sống chính trị. Phần lớn thời gian tôi gần như đứng ngoài các cuộc thảo luận chính trị. Mọi người xung quanh dường như hứng thú hơn với việc bàn luận về các vấn đề quốc tế, những diễn biến chính trị trong khu vực hay trên thế giới, hơn là những câu chuyện chính trị trong nước. Điều này khiến tôi phần nào cảm nhận rằng đời sống thường ngày ở đây không quá bị chi phối bởi các cuộc tranh luận chính trị gay gắt như ở một số quốc gia khác.

Tuy vậy, tôi vẫn nhớ một lần trò chuyện với vợ về chủ đề này. Cô ấy nói rằng người Việt Nam không thường xuyên nói về chính trị. Từ câu chuyện đó, tôi có cảm giác rằng ở Việt Nam, mọi thứ dường như ổn định hơn nhiều, ít có những lo lắng hay bất định về hướng đi của chính phủ.

Khi nhìn vào thực tế rằng Việt Nam đang tiếp tục phát triển và đi lên theo chiều hướng tích cực, điều này đối với tôi hoàn toàn hợp lý. Sự ổn định ấy dường như tạo nên một môi trường thuận lợi để đất nước tập trung vào tăng trưởng, cải thiện đời sống của người dân và mở rộng cơ hội trong tương lai. Từ góc nhìn của tôi, chính cảm giác ổn định và định hướng phát triển rõ ràng đó đã góp phần tạo nên niềm tin vào con đường mà Việt Nam đang theo đuổi.

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri
Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Nhóm Phóng viên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bau-cu-tai-viet-nam-qua-goc-nhin-cua-ban-be-quoc-te-nen-tang-cho-on-dinh-va-hop-tac-220107.html

In bài viết