Huawei, Meralco và SANXING Ningbo ra mắt Giải pháp phân phối thông minh và sáng kiến Ngọn hải đăng

17:05 | 10/03/2026

Ngày 10 tháng 3 năm 2026, trong khuôn khổ sự kiện MWC2026, Huawei đã tổ chức một diễn đàn với chủ đề "Tăng cường trí tuệ số toàn diện, nâng tầm hệ thống điện tương lai." Cùng với các công ty Meralco (Philippines) và SANXING Ningbo (Ninh Ba), Huawei chính thức ra mắt Giải pháp phân phối thông minh (IDS) và công bố đồng sáng kiến Ngọn hải đăng để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống điện.
Từ trái sang: Simon Zhou (Tổng Giám đốc Marketing Quốc tế, SANXING Ningbo), David Sun (CEO, Bộ phận Số hóa Điện lực Huawei), Roque D. Bacani (Giám đốc Thông tin, Meralco) và Perry Yang (Phó Chủ tịch, Dòng Sản phẩm Kinh doanh Quang học Huawei) ra mắt Huawei IDS.
Từ trái sang: Simon Zhou (Tổng Giám đốc Marketing Quốc tế, SANXING Ningbo), David Sun (CEO, Bộ phận Số hóa Điện lực Huawei), Roque D. Bacani (Giám đốc Thông tin, Meralco) và Perry Yang (Phó Chủ tịch, Dòng Sản phẩm Kinh doanh Quang học Huawei) ra mắt Huawei IDS.


Truyền thông, số hóa và trí tuệ nhân tạo: Những trụ cột mới của hệ thống điện tương lai, đẩy mạnh quá tình phát triển thông minh của mạng lưới phân phối

Ông David Sun, Giám đốc điều hành Bộ phận Số hóa Điện lực của Huawei đã nêu rõ bốn động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng: Năng lượng xanh và đa dạng hóa nguồn năng lượng, Xây dựng lưới điện có khả năng phục hồi cao, Minh bạch hóa hệ thống phân phối điện, Điện khí hóa phụ tải. Ông kêu gọi thay đổi chính sách theo hướng phối hợp hoạt động điều độ hệ thống điện và cơ chế thị trường điện. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng truyền thông, số hóa và trí tuệ nhân tạo đang trở thành hệ thống sản xuất cốt lõi, đặt ra yêu cầu về tăng cường năng lực về chuyển đổi số, an ninh mạng và phát triển bền vững mạnh mẽ hơn.

Tại diễn đàn, ông Sun đã công bố Sách Trắng về mạng truyền thông mục tiêu cho hệ thống điện tương lai, giới thiệu một kiến trúc tiên phong với những đặc điểm nổi bật gồm một mạng lưới chính thông minh và vững chắc, mạng trung áp tích hợp và mạng hạ áp minh bạch, kết nối tốc độ cao và an toàn, với sự kết hợp giữa hạ tầng không gian – mặt đất. Tài liệu này cũng trình bày những xu hướng công nghệ quan trọng, từ truyền thông quang học và không dây đến truyền dẫn sóng mang và vệ tinh, đồng thời nhấn mạnh giá trị chuyển đổi của những công nghệ này.

Huawei nhấn mạnh sự chú trọng vào trí tuệ nhân tạo và số hóa, mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình chuyển đổi ngành năng lượng. Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp toàn cầu cũng chia sẻ hiểu biết của mình: Al'Louise van Deventer (Tổng Giám đốc Công nghệ và Kỹ thuật, Eskom) chia sẻ về thực tiễn số hóa sẵn sàng cho tương lai; Momar Awa Sall (Giám đốc Lưới truyền tải, Senelec) chia sẻ về mạng không dây riêng giúp thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành điện; Deniz COSKUN (Phó Tổng Giám đốc, TEİAŞ) chia sẻ về việc tái cấu trúc mạng lưới truyền thông nhằm mục đích tăng cường khả năng phục hồi của lưới điện; và Andy Liu (Giám đốc Giải pháp và Tiếp thị Nước ngoài, SANXING Ningbo) chia sẻ về ứng dụng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) của Huawei.

Các lãnh đạo ngành và đối tác toàn cầu cùng nhau thảo luận về tương lai hệ thống điện

Mạng lưới phân phối điện đang chuyển đổi từ hệ thống cơ giới hóa sang hệ thống tự động hóa và thông minh, đẩy nhanh tiến trình đổi mới về công nghệ và mô hình kinh doanh. Mặc dù quá trình này đặt ra những thách thức mới đối với công tác vận hành và bảo dưỡng, chúng đồng thời cũng mở ra thêm nhiều cơ hội về khả năng cải thiện độ tin cậy của lưới điện và phân bổ nguồn lực.

Tại diễn đàn, Huawei, Meralco và SANXING Ningbo giới thiệu hệ thống IDS cung cấp bốn năng lực cốt lõi: truyền thông đáng tin cậy, điện toán biên, hợp tác đám mây-biên và minh bạch điện áp thấp - căn cứ theo kiến ​​trúc đám mây-đường ống-biên-đường ống-thiết bị. Hệ thống này giúp hình thành mạng lưới phân phối hạ áp thông minh (400 V) với khả năng kiểm soát tổn thất điện năng trên đường dây, phòng phân phối được giám sát trực quan, và nguồn năng lượng tái tạo được quản lý hiệu quả, qua đó chuyển đổi hệ thống dữ liệu số rời rạc thành hệ sinh thái số mở và tích hợp. Đồng thời, ba công ty cũng công bố sáng kiến Ngọn hải đăng, qua đó chia sẻ các giải pháp thực tiễn tốt nhất về chuyển đổi kỹ thuật số có thể nhân rộng và triển khai trên quy mô lớn.

Thúc đẩy tích hợp số và trí tuệ để xây dựng mạng lưới điện xanh và đáng tin cậy hơn

Truyền thông, số hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ là trung tâm của hệ thống điện trong tương lai. Huawei cho biết sẽ tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển về công nghệ số và trí tuệ, tích hợp năng lực trí tuệ tiên tiến vào quá trình sản xuất điện.

Cùng với các đối tác toàn cầu, Huawei cam kết sẽ phát triển ngành điện theo hướng nâng cao độ tin cậy, tăng cường an ninh và hướng tới tương lai phát thải carbon mức thấp.

Huawei

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/huawei-meralco-va-sanxing-ningbo-ra-mat-giai-phap-phan-phoi-thong-minh-va-sang-kien-ngon-hai-dang-220098.html

In bài viết