Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

14:25 | 09/03/2026

Hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và các quốc gia châu Âu vừa tham dự Hội thảo hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực phát triển then chốt.
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt
Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg - Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) chủ trì, phối hợp Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ-Luxembourg (ViLaB) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ-Hà Lan-Luxembourg (VBAB) đồng tổ chức tại thủ đô Brussels (Bỉ).

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg - Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và EU, cũng như với Bỉ và Luxembourg trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển xanh bền vững. Đại sứ cho rằng tiềm năng hợp tác giữa các bên vẫn còn rất lớn và cần những bước đột phá để vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vừa thích ứng với những biến động nhanh chóng của tình hình quốc tế.

Hội thảo hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu
Hội thảo hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg - Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU)

Theo Đại sứ, trong khuôn khổ Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - EU được ký kết vào tháng 01/2026, bên cạnh các trụ cột về chính trị, an ninh và kinh tế truyền thống, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được Việt Nam và EU xác định là động lực mới mang tính then chốt.

Chương trình hội thảo gồm 4 phiên thảo luận chuyên sâu với gần 20 diễn giả từ Việt Nam và EU, tập trung vào các chủ đề: chuyển đổi số, AI, ứng dụng công nghệ trong thương mại, năng lượng và y tế hạt nhân và công nghệ sinh học.

Tại các phiên thảo luận, các chuyên gia chia sẻ nhiều tiến bộ công nghệ mới cũng như kinh nghiệm hợp tác giữa Việt Nam và EU trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ. Nhiều ý kiến đánh giá cao những chính sách và giải pháp mà Việt Nam đang triển khai nhằm thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Các chuyên gia cho rằng AI đang mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong quá trình ứng dụng vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo TTXVN, Giáo sư Sarah Baatout, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Y học hạt nhân thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Bỉ (SCK CEN), cho rằng hội thảo là dịp để các bên trao đổi về lợi ích cũng như những thách thức mà AI mang lại trong các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng. Giáo sư Geert Angenon (Đại học Tự do Brussels - VUB) nhận định việc tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu tại châu Âu với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học có thể mở ra nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu mới.

Tiến sỹ Nguyễn Duy Cừ, Phó Chủ tịch ViLaB, cho rằng châu Âu có nền tảng vững chắc về công nghệ, giáo dục và nghiên cứu khoa học, còn Việt Nam sở hữu lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, năng động và khả năng tiếp cận nhanh với các xu hướng công nghệ mới. Việc kết nối hiệu quả hai nguồn lực này sẽ tạo ra sự bổ trợ quan trọng cho phát triển khoa học - công nghệ.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cũng giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và nghiên cứu. Ông Jacco van der Maas, chuyên gia kinh tế nông nghiệp đến từ Hà Lan, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng robot trong chăn nuôi bò sữa, cho thấy tiềm năng của tự động hóa trong nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, Tiến sĩ Nguyễn Ninh Thuận, chuyên gia đang làm việc tại BASF chi nhánh tại Bỉ và là thành viên ViLaB, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác Bỉ - Việt Nam trong các giải pháp tẩy độc đất và phát triển nông nghiệp sạch. Theo bà, việc ứng dụng các công nghệ sinh học tiên tiến có thể góp phần cải tạo đất bị ô nhiễm, nâng cao giá trị sản xuất và hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đề xuất nhiều sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và EU, đồng thời khẳng định mong muốn của cộng đồng trí thức người Việt ở châu Âu được đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới sáng tạo và phát triển của đất nước.

Nhiều chính sách thu hút nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài Nhiều chính sách thu hút nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài
Kết nối nguồn lực kiều bào trong kỷ nguyên mới Kết nối nguồn lực kiều bào trong kỷ nguyên mới

Phan Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tri-thuc-doanh-nghiep-viet-nam-tai-chau-au-ban-giai-phap-tang-cuong-hop-tac-khoa-hoc-cong-nghe-voi-eu-220064.html

In bài viết