Cử tri Trường Sa bỏ phiếu bầu cử sớm

14:28 | 09/03/2026

Sáng 8/3, quân và dân tại 20/22 tổ bầu cử thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sớm hơn một tuần so với ngày bầu cử chính thức của cả nước.
Bà Hà Thị Nga: Giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, kiến nghị hoàn thiện chính sách vùng dân tộc thiểu số
Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri

Theo Thông tấn xã Việt Nam, từ 7 giờ sáng, nghi thức khai mạc bầu cử được tổ chức đồng loạt, trang trọng tại các khu vực bỏ phiếu trên các đảo, bảo đảm đúng quy định. Ngay từ sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu đủ năng lực, phẩm chất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tại đảo Sinh Tồn, không khí ngày hội bầu cử diễn ra rộn ràng. Các tuyến đường trên đảo được trang trí rực rỡ với băng rôn, khẩu hiệu và cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển. Các cử tri đến bỏ phiếu đều bày tỏ niềm vui và tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cử tri Lê Thị Kim Thi (đảo Sinh Tồn) khẳng định: “Những lá phiếu ở nơi đầu ngọn sóng vừa để chọn ra người đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, vừa khẳng định cột mốc chủ quyền bằng lòng dân. Dù cách trở địa lý, nhưng mỗi lá phiếu hôm nay chính là nhịp cầu nối liền trái tim người dân Trường Sa với nhân dân cả nước”.

Những cử tri đầu tiên bỏ phiếu ở tổ bầu cử số 7, đặc khu Trường Sa. Ảnh: TTXVN
Những cử tri đầu tiên bỏ phiếu ở tổ bầu cử số 7, đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN)

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tại điểm bỏ phiếu trên đảo Đá Tây, cử tri cũng đến sớm với tâm thế phấn khởi. Là một trong những người bỏ phiếu đầu tiên, cử tri Vũ Đình Diện cho biết ông kỳ vọng thông qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất tham gia các cơ quan dân cử. Ông cũng mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ phát huy trí tuệ, đạo đức, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đồng thời quan tâm hơn đến đời sống của quân và dân nơi đảo xa, góp phần xây dựng và phát triển đặc khu Trường Sa.

Tại điểm bầu cử trên đảo Sơn Ca, công tác tổ chức bầu cử cũng diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an toàn và dân chủ.

Hạ sĩ Phạm Duy Sơn Đạt, đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo cho biết: “Giữa biển trời mênh mông, chúng tôi hiểu rằng mỗi lá phiếu bầu là quyền công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi tự hào là những cử tri trẻ được thay mặt hàng triệu thanh niên cả nước thực hiện nghĩa vụ cao cả ngay tại nơi tiền tiêu của đất nước”.

Đến 10 giờ ngày 8/3, việc bỏ phiếu tại các điểm đảo diễn ra an toàn, đúng quy định. Một số điểm bỏ phiếu đã hoàn tất công tác bầu cử; một số tổ bầu cử tiếp tục đón cử tri là ngư dân đang đánh bắt trên biển tham gia bỏ phiếu đến hết 19 giờ theo quy định.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết sau khi kết thúc thời gian bầu cử, các thùng phiếu sẽ được kiểm phiếu và bàn giao để chuyển về đất liền theo quy định. Do đặc thù nhiều cử tri là ngư dân đang hoạt động trên ngư trường, các tổ bầu cử lưu động cũng được bố trí đưa hòm phiếu đến tận các vị trí canh gác và tàu cá để bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền bầu cử.

Ngoài 20 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm, đặc khu Trường Sa còn có khu vực bỏ phiếu số 14 tại hội trường đảo Trường Sa và khu vực bỏ phiếu số 01 tại hội trường Lữ đoàn 146 sẽ tiến hành bỏ phiếu theo đúng ngày bầu cử toàn quốc là 15/3.

Bà Hà Thị Nga: Giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, kiến nghị hoàn thiện chính sách vùng dân tộc thiểu số Bà Hà Thị Nga: Giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, kiến nghị hoàn thiện chính sách vùng dân tộc thiểu số
Tiếp xúc cử tri xã Tân Uyên (Lai Châu), bà Hà Thị Nga khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ giữ liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri
Ngày 05/3 tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 6). Tại Hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, đổi mới và cam kết hành động thực chất nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cu-tri-truong-sa-bo-phieu-bau-cu-som-220049.html

In bài viết