16:03 | 08/03/2026
Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh Lễ hội Việt Nam 2026 không chỉ là ngày hội văn hóa giàu bản sắc của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó của kiều bào hướng về Tổ quốc.
Theo Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà, thông qua các hoạt động giao lưu đa dạng và giàu ý nghĩa, lễ hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời trở thành cầu nối hữu nghị bền chặt, thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Ngô Trịnh Hà phát biểu khai mạc Lễ hội. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, các hoạt động đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa càng mang ý nghĩa quan trọng. Đây là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; đồng thời thể hiện vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa các giá trị văn hóa và góp phần tăng cường sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế.
Lễ hội năm nay cũng nhận được sự quan tâm và tham dự của nhiều lãnh đạo địa phương tại khu vực Kansai. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách khu vực Kansai Misawa Yasushi bày tỏ đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện trong việc tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
![]() |
| Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách khu vực Kansai, ông Misawa Yasushi, phát biểu tại Lễ hội. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Chương trình khai mạc diễn ra với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Điểm nhấn ấn tượng của lễ hội là màn trình diễn trang phục dân tộc và Việt phục với sự tham gia của hàng trăm phụ nữ Việt Nam đang sinh sống tại vùng Kansai, do Hiệp hội Người Việt Nam tại Kansai tổ chức. Những tà áo dài và trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam được trình diễn trang trọng, tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về cội nguồn.
Chị Ngô Thị Dần, Chủ tịch Hội Phụ nữ vùng Kansai cho biết dù sinh sống xa quê hương, phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản vẫn luôn nỗ lực gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Theo chị, mỗi bộ trang phục, mỗi bước trình diễn trên sân khấu không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là cách để khẳng định bản sắc văn hóa và thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước.
![]() |
| Phần trình diễn trang phục dân tộc trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam 2026 tại Osaka. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Một điểm mới của lễ hội năm nay là quầy tư vấn thủ tục lãnh sự và tư vấn sức khỏe miễn phí do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức, nhằm hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai.
Theo bác sỹ Phạm Nguyên Quý, Trưởng khoa Ung thư Nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren (Nhật Bản), với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán, Mạng lưới Hành động vì Sức khỏe dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản (MiHAN) đã tổ chức tư vấn sức khỏe miễn phí cho người Việt tại lễ hội, dự kiến phục vụ khoảng 130 lượt người. Mạng lưới MiHAN là sự hợp tác giữa cộng đồng người Việt và các chuyên gia y tế tại Nhật Bản nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật và cung cấp thông tin y tế cần thiết cho người Việt sinh sống tại Nhật.
Theo kế hoạch, Lễ hội Việt Nam 2026 tại Osaka diễn ra trong hai ngày 7-8/3, với nhiều hoạt động phong phú như các gian hàng ẩm thực giới thiệu món ăn truyền thống Việt Nam, không gian trưng bày sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, cùng nhiều chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc.
Lễ hội không chỉ mang đến không khí rộn ràng của văn hóa Việt Nam giữa lòng Osaka, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.
| Theo Báo cáo xếp hạng thương hiệu ngân hàng toàn cầu Banking 500 năm 2026 (kỳ đo lường 2025) do Brand Finance công bố, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) ghi nhận giá trị thương hiệu đạt 2,023 tỷ USD, tăng 27% so với năm trước. Đồng thời, thương hiệu MB chính thức được nâng hạng từ AAA lên AAA+ – mức xếp hạng cao nhất dành cho các thương hiệu mạnh nhất toàn cầu. |
| Ngày 05/3 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đã tiếp bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhân dịp bà đến Việt Nam dự Diễn đàn châu Á lần thứ nhất về hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Hai bên trao đổi về việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ, giáo dục và thúc đẩy hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)