14:57 | 05/03/2026
Theo Đại sứ Kanat Tumysh, phát triển quan hệ song phương Kazakhstan – Việt Nam có nhiều triển vọng. Hai bên đã trao đổi và đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân.
Trong lĩnh vực giáo dục, Kazakhstan sẵn sàng ký kết biên bản ghi nhớ giữa Đại học Hà Nội với Đại học Quốc gia Kazakhstan Al-Farabi và Đại học Quốc gia Á-Âu Gumilyov, đồng thời thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt tại Kazakhstan.
![]() |
| Họp báo giữa Đại sứ Kazakhstan và các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam) |
Về kinh tế – thương mại, hai bên sẽ mở rộng hợp tác theo hướng thực chất hơn. Nội dung này đã được thảo luận trong cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Kinh tế Quốc gia Kazakhstan Serik Zhumangarin và Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam Nguyễn Hòa Bình. Hai nước xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm đầu tư, giao thông vận tải, logistics, nông nghiệp, công nghệ thông tin và một số ngành khác.
| Từ năm 2025, các chuyến hàng ngũ cốc của Kazakhstan bắt đầu được vận chuyển trực tiếp bằng mô hình logistics đa phương thức, không cần dỡ container trung gian, giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí vận chuyển. Phía Kazakhstan khuyến nghị Việt Nam tăng cường sử dụng hạ tầng của tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi, cho phép rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ 3–4 lần so với tuyến đường biển phía Nam. Bên cạnh đó, tại Kazakhstan hiện cũng đang triển khai một số dự án có vốn đầu tư của Việt Nam, trong đó có dự án xây dựng khu phức hợp du lịch và nhà máy sản xuất thực phẩm tại tỉnh Almaty, với tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD. |
Theo Đại sứ, Kazakhstan dự kiến nâng lượng xuất khẩu lúa mì sang Việt Nam lên 50.000 tấn trong năm 2026, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng nguồn cung thịt bò cho thị trường Việt Nam.
Về du lịch, hiện có khoảng 40 chuyến bay mỗi tuần kết nối Kazakhstan với các thành phố du lịch của Việt Nam. Hai bên cũng đang thúc đẩy việc mở đường bay thẳng Hà Nội – Almaty trong thời gian tới.
Đại sứ cũng cho biết trong năm 2026 sẽ diễn ra một số sự kiện song phương quan trọng như: mở Tổng Lãnh sự quán Kazakhstan tại Thành phố Hồ Chí Minh (nửa cuối năm 2026); tổ chức Những ngày Văn hóa Kazakhstan tại Việt Nam (dự kiến tháng 5/2026); Kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế – thương mại và khoa học – kỹ thuật giữa Kazakhstan và Việt Nam (tháng 7/2026).
Theo Đại sứ Kanat Tumysh, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc tăng cường hợp tác song phương sẽ tạo nền tảng vững chắc để Kazakhstan và Việt Nam tiếp tục đồng hành, phát triển bền vững và hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn mới.
Bên cạnh nội dung hợp tác song phương, Đại sứ Kanat Tumysh cũng thông tin về tiến trình cải cách hiến pháp tại Kazakhstan.
Theo đó, Kazakhstan đang thúc đẩy sửa đổi hiến pháp theo hướng tái phân bổ quyền lực, tăng cường vai trò của Quốc hội và nâng cao tính trách nhiệm giải trình của Chính phủ, trên cơ sở nguyên tắc “Tổng thống mạnh – Quốc hội có tầm ảnh hưởng – Chính phủ có trách nhiệm giải trình”.
Nếu được cử tri thông qua vào ngày 15/3, bản Hiến pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/7. Sau đó, Kazakhstan sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội mới.
![]() |
| Tòa nhà Quốc hội Kazakhstan. (Ảnh minh họa) |
Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc chuyển từ mô hình Quốc hội lưỡng viện sang đơn viện, gọi là Kurultai (từ cổ của các dân tộc Turk, mang nghĩa “đại hội”, “hội nghị” hoặc “cuộc họp lớn của bộ tộc, bộ lạc”, để quyết định các vấn đề quan trọng của cộng đồng). Kurultai dự kiến gồm 145 đại biểu với nhiệm kỳ 5 năm.
Nội dung sửa đổi tập trung vào hoàn thiện thể chế, mở rộng sự tham gia của người dân trong quản trị quốc gia và tiếp tục khẳng định nhân dân là cội nguồn quyền lực, cũng như chú trọng đến phát triển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo Đại sứ, cải cách hiến pháp là bước phát triển mang tính tiến hóa trong tiến trình hoàn thiện thể chế của Kazakhstan, góp phần củng cố nền tảng cho quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.
Bạch Dương