14:45 | 05/03/2026
Tham dự Hội nghị có bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Uỷ ban bầu cử thành phố, các sở, ban, ngành thành phố và cử tri phường Hải Dương và cử tri tại các điểm cầu trực tuyến, gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc.
![]() |
| Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng). (Ảnh: MTTQ Việt Nam) |
| Tại đơn vị bầu cử số 6, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng; bà Phan Thị Huệ, Phó Trưởng phòng, Phòng Du lịch - Dịch vụ - Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Thanh Tùng, Công chức Sở Tài chính, thành phố Hải Phòng. |
Theo thông tin từ MTTQ Việt Nam, sau phần giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trình bày chương trình hành động, ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc giữ vững đà tăng trưởng hai con số, đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược như cảng biển, logistics, giao thông liên vùng; cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Chia sẻ về sự gắn bó với quê hương, ông bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Ông bày tỏ quan điểm: "Con người có thể đi rất xa bằng tài năng và chức vụ, nhưng chỉ có thể đi rất bền bằng tình nghĩa và cội nguồn. Để đi xa mà không lạc hướng, đi cao mà vẫn chạm đất quê nhà".
Từ kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí và tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông đặt ra những trăn trở về trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri: Bản thân phải làm gì để xứng đáng với niềm tin cử tri trao gửi? Phải cùng nhân dân làm gì để quê hương ngày càng khởi sắc, giàu mạnh hơn? Cần làm gì để mỗi chính sách đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thật? Hơn tất cả, người dân, từng nhóm yếu thế, từng cộng đồng cụ thể được hưởng ích lợi gì, thiết thực hay không? Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có được nâng lên không?
Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết giữ vững bản lĩnh, liêm chính, nói đi đôi với làm; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, kỹ năng nghị trường, làm việc kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả, có chiều sâu; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động Quốc hội. Cùng với đó sẽ luôn ở bên cạnh nhân dân, gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, thấu hiểu, phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống đến Quốc hội; công khai kênh tiếp nhận ý kiến, tăng cường đối thoại trực tiếp, nhất là địa bàn khó khăn; giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, bảo đảm phản hồi minh bạch, đúng pháp luật.
![]() |
| Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày nội dung chương trình hành động. (Ảnh: MTTQ Việt Nam) |
Ông Vũ Văn Tiến cũng cho biết sẽ kiến nghị cơ chế, chính sách đột phá để Hải Phòng bứt phá trong không gian phát triển mới: Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; nâng cao năng lực kết nối để tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế tư nhân; triển khai khu thương mại tự do; chuyển đổi xanh - số; tăng cường công tác quy hoạch, phát triển đô thị tạo không gian phát triển mới cho thành phố; phát triển nhà ở xã hội - nhà ở công nhân; kiến nghị xử lý dự án chậm tiến độ và quy hoạch treo gây thất thoát, lãng phí; kết nối liên vùng; nâng cấp hệ thống cảng thủy nội địa... Xây dựng đô thị Hải Phòng hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí quan trọng của đô thị đặc biệt.
Ông nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa; tạo việc làm bền vững, nhất là các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án trọng điểm; thu hút nhân tài cho thành phố; chăm lo người có công và người yếu thế, lấy hạnh phúc nhân dân làm thước đo. Tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh, tăng cường đoàn kết, đồng thuận.
Ông nêu rõ, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ góp phần xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế từ thực tiễn đời sống; lấy khó khăn của người dân và doanh nghiệp làm điểm xuất phát khi góp ý chính sách; theo dõi sát việc thực thi luật, đo lường hiệu quả, hành động quyết liệt để người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi thật. Đồng thời sẽ quyết liệt triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đến nơi đến chốn, trên tinh thần xây dựng; đổi mới hoạt động Mặt trận theo hướng mạnh về cơ sở, tăng dân chủ trực tiếp, ứng dụng nền tảng số để người dân gửi kiến nghị và theo dõi xử lý minh bạch; kiên quyết đấu tranh với trì trệ, thiếu trách nhiệm; phối hợp giải quyết dứt điểm vấn đề dân sinh bức xúc; phối hợp cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cấp cơ sở.
Khẳng định không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri, ông Vũ Văn Tiến cho biết mỗi nội dung theo đuổi sẽ có mục tiêu, thời hạn rõ ràng, kết quả đo được và phản hồi minh bạch để cử tri giám sát; đồng thời nhấn mạnh tinh thần hành động thực chất theo hướng "họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn", như lời nhắc nhở của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mỗi cán bộ, từng đảng viên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cử tri kỳ vọng vào trách nhiệm và cam kết của người ứng cử
Tại Hội nghị, cử tri đánh giá cao các nội dung trong chương trình hành động của ông Vũ Văn Tiến, nhất là các giải pháp nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển khai chính sách trên địa bàn.
![]() |
| Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các cử tri tham dự Hội nghị. (Ảnh: MTTQ Việt Nam) |
Ông Nguyễn Bá Bình, Đội trưởng đội An ninh cơ sở tổ 17, phường Hải Dương bày tỏ kỳ vọng, với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và là người con quê hương, ông Vũ Văn Tiến sẽ góp phần xây dựng pháp luật sát thực tiễn, nâng cao năng lực kết nối thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số để người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận lợi hơn.
Bà Lê Thị Minh Phương, cử tri tổ dân phố số 2 phường Hải Dương, mong muốn ông Vũ Văn Tiến phát huy tinh thần trách nhiệm, mang theo những cam kết trong chương trình hành động để góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.
![]() |
| Chương trình hành động của Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI |
Phan Anh