Tạo động lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam - Hy Lạp

09:44 | 04/03/2026

Chiều 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28/2 đến 5/3.
Giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới doanh nghiệp Hy Lạp
Cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp vui Tết cổ truyền

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm, đánh giá cao các hoạt động gặp gỡ, trao đổi thực chất và hiệu quả giữa hai bên, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hy Lạp và mong muốn đưa hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Ông đề nghị Quốc hội Hy Lạp phát huy vai trò trong thúc đẩy việc phê chuẩn và giám sát thực thi các hiệp định, thỏa thuận đã ký, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, du lịch, vận tải biển, cảng biển – logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và mở đường bay thẳng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Hy Lạp thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thông báo cho phía Hy Lạp về thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Bảo Chi).

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, trọng thị của phía Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hy Lạp tại khu vực Đông Nam Á và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu, thế mạnh bổ trợ.

Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác song phương đang phát triển tích cực, đặc biệt là kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định, đạt 580 triệu USD năm 2025; khẳng định dư địa hợp tác còn nhiều, cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tìm kiếm cơ hội và xúc tiến hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis khẳng định Hy Lạp mong muốn EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.

Trước đó, chiều 2/3 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và mong muốn làm sâu sắc hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp, đồng thời khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu tương đồng như kinh tế biển, vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nghị viện và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khẳng định hai dân tộc tuy xa về địa lý nhưng chia sẻ nhiều tương đồng sâu sắc về lịch sử, văn hóa và khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa, từ nghị viện đến nhiều lĩnh vực tiềm năng như thương mại, xuất khẩu nông sản, giáo dục, năng lượng tái tạo, du lịch và lao động. Hai bên cũng trao đổi về việc phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) cùng hỗ trợ gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Quốc hội Hy Lạp đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa – thể thao – du lịch, cũng như trao đổi về các biện pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Các hoạt động ngoại giao và trao đổi cấp cao diễn ra trong những ngày này đã tạo ra động lực mới cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hy Lạp, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, góp phần đưa mối quan hệ hai nước phát triển toàn diện và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tăng cường quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam – Hy Lạp

Tăng cường quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam – Hy Lạp

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam thăm và làm việc tại đảo Rhodes - đảo lớn nhất trong quần đảo Dodecanese, nằm ở Đông Nam Biển Aegea, trong các ngày từ 4 đến 6/8.

Đại sứ quán Việt Nam ra khuyến cáo với công dân khi đi du lịch Hy Lạp

Đại sứ quán Việt Nam ra khuyến cáo với công dân khi đi du lịch Hy Lạp

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp khuyến cáo công dân đi du lịch nên cẩn trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc, sau vụ hai người Việt tử vong ở đảo Milos.

Hòa Bình (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tao-dong-luc-moi-cho-quan-he-song-phuong-viet-nam-hy-lap-219968.html

In bài viết