15:29 | 02/03/2026
Theo báo Lao Động, tại hội nghị, Ban Tổ chức công bố tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
![]() |
| Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết) |
Phát biểu trước cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 07, tỉnh An Giang vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân địa phương.
Bà đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh An Giang sau sắp xếp với mục tiêu tăng trưởng phấn đấu từ 10% trở lên, định hướng trở thành trung tâm kinh tế biên giới và nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế biển và công nghiệp chế biến. Tại xã Đông Hòa, bà bày tỏ ấn tượng với mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ "tôm ôm lúa", kết hợp nuôi trồng thủy sản và trồng lúa sạch, tạo giá trị gia tăng và thu nhập ổn định cho người dân. Hệ thống hạ tầng "điện, đường, trường, trạm", cầu cống được đầu tư đồng bộ; công tác giáo dục, y tế, bảo hiểm được quan tâm.
Bên cạnh những kết quả đạt được, bà cũng nêu những trăn trở khi tỷ lệ hộ nghèo của xã còn trên 2%, nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu; hệ thống cầu giao thông qua kênh rạch cần tiếp tục đầu tư; sản phẩm "tôm - lúa" còn thiếu thương hiệu mạnh; tác động của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn đặt ra thách thức trực tiếp đối với sinh kế bền vững.
Từ thực tiễn đó, bà Nguyễn Quỳnh Liên cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ phát huy kinh nghiệm hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực pháp luật và Mặt trận, tham gia hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như đất đai, thủy lợi, ngân sách, tài chính, giao thông, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và an sinh xã hội.
![]() |
| Bà Nguyễn Quỳnh Liên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết) |
Bà cho biết sẽ kiến nghị đầu tư các công trình điều tiết mặn - ngọt, thúc đẩy chính sách bảo hiểm nông nghiệp và vốn vay ưu đãi, góp phần nâng cao hiệu quả, tính bền vững của mô hình lúa - tôm; đồng thời tăng cường đề xuất hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, người yếu thế; đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình và các hành vi lừa đảo qua mạng.
Bà cam kết đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huy động nguồn lực xã hội thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng cầu dân sinh, trường học; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ người dân trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, lao động, hôn nhân - gia đình, chính sách người có công và an sinh xã hội.
Nhấn mạnh vai trò giám sát, bà khẳng định sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Quốc hội; đề xuất phát huy giám sát của nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư công, việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở… bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.
![]() |
| Tiểu sử bà Nguyễn Quỳnh Liên, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang. |
Minh Thái (tổng hợp)