Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

13:19 | 02/03/2026

Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominicana (27/02/1844 - 27/02/2026) tại Hà Nội. Các phát biểu tại buổi lễ khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Đối ngoại nhân dân góp sức bồi đắp quan hệ Việt Nam - Dominicana
Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Dominicana

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam Reinaldo Rafael Espinal; Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam Saadi Salama; cùng các Đại sứ, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức quốc tế, cơ quan, bộ, ngành và doanh nghiệp.

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Đại sứ Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam Reinaldo Rafael Espinal phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Reinaldo Rafael Espinal nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày Độc lập 27/02/1844, bày tỏ tri ân các nhà lập quốc: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez và Ramón Matías Mella - những người đặt nền móng cho nền độc lập của dân tộc Dominicana.

Theo Đại sứ, Cộng hòa Dominicana và Việt Nam tuy cách xa về địa lý, khác biệt về hoàn cảnh lịch sử nhưng chia sẻ tầm nhìn tương đồng về tầm quan trọng của sự ổn định, phát triển toàn diện và thịnh vượng chung. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn hai thập kỷ và từ đó đến nay quan hệ song phương không ngừng được củng cố trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và quyết tâm chính trị vì lợi ích chung.

Việc mở Cơ quan Đại diện Ngoại giao tại Hà Nội năm 2023 và chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominicana của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2024 đã tạo động lực mới cho hợp tác song phương.

Hai bên đang triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như đối thoại chính trị, thương mại - đầu tư, nông nghiệp, đào tạo ngoại giao; đồng thời mở rộng sang giáo dục, đổi mới sáng tạo, công nghệ, du lịch, văn hóa, ngoại giao địa phương, hợp tác Nam - Nam... Hai nước cũng tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Đại sứ cho biết, sau hơn 50 năm duy trì ổn định chính trị - xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững, Cộng hòa Dominicana đang khẳng định vai trò tại khu vực Caribe. Năm 2025, dòng vốn FDI vào nước này đạt hơn 5 tỷ USD, tập trung vào du lịch, khai khoáng, năng lượng, bất động sản. Quốc gia này đồng thời là một trong những trung tâm xuất khẩu năng động của Caribe với các sản phẩm như thiết bị điện, dụng cụ y tế, thuốc lá; duy trì thế mạnh về chuối hữu cơ, cà phê, ca cao cùng các ngành xi măng, thép, mỹ phẩm.

Tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, Đại sứ ghi nhận những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong chuyển đổi kinh tế - xã hội, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và vai trò ngày càng tăng trên trường khu vực, quốc tế. Đại sứ cũng đánh giá cao đường lối đối ngoại cân bằng, thận trọng của Việt Nam, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và hợp tác bền vững.

Nhân dịp này, Đại sứ chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, coi đây là dấu mốc quan trọng trong hoạch định tầm nhìn và định hướng phát triển thời gian tới.

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam cung cấp)

Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang gửi lời chúc mừng tới Đại sứ, Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Dominicana nhân dịp Quốc khánh, khẳng định tinh thần độc lập, tự lực, tự cường của nhân dân Dominicana tiếp tục là động lực cho phát triển đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh nền tảng lịch sử của quan hệ hai nước, trong đó có cuộc gặp năm 1965 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giáo sư Juan Bosch - Tổng thống dân cử đầu tiên của Cộng hòa Dominicana, tại Hà Nội. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Cộng hòa Dominicana đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Các công trình như Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Santo Domingo và Tượng đài Giáo sư Juan Bosch tại Hà Nội là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/7/2005. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 263 triệu USD, tăng gấp ba lần so với năm 2024. Hai bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC).

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Cộng hòa Dominica tại Việt Nam Reinaldo Rafael Espinal. (Ảnh: Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam cung cấp)

Trên nền tảng tin cậy và hợp tác tốt đẹp đó, Đại sứ cho rằng hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai Tuyên bố chung và các thỏa thuận liên quan đạt được trong chuyến thăm tháng 11/2024, đồng thời phát huy tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí, năng lượng, viễn thông, sản xuất vật liệu xây dựng, xe điện, công nghệ thông tin và bán dẫn.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tin tưởng Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường tiếp xúc, thúc đẩy thương mại - đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, đưa quan hệ Việt Nam - Dominicana phát triển ngày càng thực chất và bền vững.

Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Dominica Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Dominica
Tăng cường quan hệ ngoại giao nghị viện Việt Nam - Dominicana Tăng cường quan hệ ngoại giao nghị viện Việt Nam - Dominicana

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-dominicana-huong-toi-hop-tac-da-linh-vuc-trong-giai-doan-moi-219934.html

In bài viết