08:10 | 02/03/2026
Sau Tết, cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) nhộn nhịp cảnh chuẩn bị vươn khơi. Báo Nhân Dân dẫn lời ông Huỳnh Quốc Việt, chủ tàu QNa-90749 TS với 48 thuyền viên hành nghề câu mực khơi, cho biết tàu vẫn giữ thông lệ xuất bến trước rằm tháng Giêng. Lịch trình năm nay được tính toán để kịp quay về tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
"Biển thì năm nào cũng phải đi và một năm đi mấy chuyến để mưu sinh; bầu cử thì 5 năm chỉ có một lần, chúng tôi sẽ cố gắng về sớm hơn hoặc đúng ngày để đi bỏ phiếu", ông Việt nói.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 1 vừa tuần tra tuyên truyền chống khai thác IUU, vừa nhắc nhở ngư dân về lịch bầu cử. (Ảnh: Báo Nhân Dân) |
Đà Nẵng hiện có lực lượng tàu cá lớn, riêng xã Núi Thành có khoảng 1.500 tàu đăng ký, trong đó hơn 700 tàu công suất trên 1.000CV. Ngư dân được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nhắc nhở quay về đúng ngày để thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử, đồng thời tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và các quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Qua hệ thống giám sát tàu cá và kênh liên lạc trên biển, các tàu được yêu cầu duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký khai thác đầy đủ, tuân thủ đúng ranh giới.
Tại các ngư trường trọng điểm của Khánh Hòa và Lâm Đồng, thủ tục xuất bến được siết chặt. Tàu thiếu giấy tờ, chưa hoàn tất cam kết chống IUU hoặc không duy trì kết nối VMS sẽ không được rời cảng.
Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời ông Nguyễn Việt Thanh, chủ tàu công suất hơn 800CV (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), cho biết: "Nhiều năm trước, việc ghi nhật ký khai thác đôi khi làm cho có, nhưng năm nay, mỗi mẻ lưới, mỗi tọa độ thả câu đều phải ghi rõ ràng. Giờ tàu mà tắt máy giám sát hay đi lố ranh giới là bị gọi về liền, không ai dám liều".
Tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng hiện diện thường xuyên trước và sau chuyến biển. Nhật ký khai thác, danh sách thuyền viên, tình trạng thiết bị giám sát được kiểm tra kỹ. Nhiều chủ tàu khẳng định không xâm phạm vùng biển nước ngoài, dù sản lượng đánh bắt ra sao.
Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, công tác phòng, chống IUU được chỉ đạo từ bờ ra biển. Trọng tâm là ngăn chặn tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, quản lý chặt tàu có nguy cơ cao, xử lý nghiêm trường hợp mất kết nối VMS. Bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên biển phối hợp trong từng khâu.
Tại Gia Lai, chính quyền tỉnh đã đề nghị nhiều địa phương phối hợp quản lý tàu cá của tỉnh đang neo đậu ngoài địa bàn nhưng chưa đủ điều kiện khai thác. Theo ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, qua rà soát, tỉnh ghi nhận 74 tàu cá chưa đăng ký hoặc hết hạn các loại giấy tờ. Các tàu này thường xuyên hoạt động tại địa phương khác, không trở về tỉnh, nguy cơ vi phạm IUU. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt khi tàu cập cảng, không cho rời cảng nếu chưa bảo đảm điều kiện...
Minh Thái (tổng hợp)