Phú Thọ: Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

18:15 | 28/02/2026

Ngày 28/2, tại xã Yên Lãng (tỉnh Phú Thọ) đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trao Chứng nhận cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.
Lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn cùng loạt trải nghiệm du xuân “lần đầu trong đời”, duy nhất tại Cần Giờ Lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn cùng loạt trải nghiệm du xuân “lần đầu trong đời”, duy nhất tại Cần Giờ
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên

Từ bao đời nay, người Cao Lan là cư dân nông nghiệp lúa nước, vì vậy trong tín ngưỡng dân gian của họ các vị nhiên thần có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, sinh sống của người dân. Ước mong sự sinh sôi này nở phát triển thuận lợi trước một mùa vụ mới, một năm mới là mơ ước ngàn đời của các cư dân trồng lúa.

Phú Thọ: Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. (Ảnh: Phùng Hải/phutho.gov.vn)

Đối với các cư dân nông nghiệp việc cầu mùa một năm hai lần vào dịp xuân thu nhị kỳ là việc làm rất cần thiết và ý nghĩa. Đó là hoạt động mang tính chất tín ngưỡng tâm linh đã gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người Cao Lan qua nhiều thế hệ.

Như thường lệ, thời gian, nghi thức tổ chức Lễ hội Xuống đồng của dân tộc Cao Lan chủ yếu diễn ra vào khoảng từ 12 đến 15 tháng Giêng hằng năm (đầu xuân mới) và được chia thành 2 phần lễ và phần hội.

Lễ hội được tổ chức trang trọng với các nghi lễ truyền thống như rước lễ vào đình làng, lễ cúng cầu mùa, múa hát cầu mùa và nghi thức xuống đồng. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc như chọi dê, đóng thuyền, ném còn, đập niêu… cùng các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và không gian tái hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Cao Lan.

Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng nông nghiệp mang đậm bản sắc truyền thống từ bao đời nay, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết cộng đồng, thể hiện niềm tin vào thiên nhiên, vào mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Việc Lễ hội được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Lãng mà còn là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên) Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Lễ hội Cơm mới của người Mường ở Ninh Bình vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Cơm mới của người Mường ở Ninh Bình vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-tho-le-hoi-xuong-dong-cua-nguoi-cao-lan-xa-yen-lang-vao-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-219905.html

In bài viết