Cần Thơ vươn tầm trong Xuân Bính Ngọ 2026: Khát vọng mới - Động lực mới - Tầm nhìn mới

08:47 | 28/02/2026

Ngày 27/2, Cần Thơ tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp đầu xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí phấn khởi, tin tưởng và đầy kỳ vọng. Đây là mùa xuân đầu tiên sau sáp nhập - dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Cần Thơ tổ chức đoàn thăm, tặng quà tiểu thương Chợ nổi Cái Răng dịp Tết Bính Ngọ 2026
Cần Thơ khai mạc đường hoa nghệ thuật chủ đề “Tết sum vầy”

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời khẳng định chính quyền thành phố luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển chung. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ kịp thời khó khăn, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo hướng thực chất, thiết thực.

Nền tảng vững chắc từ năm 2025

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động, song Cần Thơ vẫn đạt những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cần Thơ vươn tầm trong Xuân Bính Ngọ 2026: Khát vọng mới - Động lực mới - Tầm nhìn mới
Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp. (Ảnh: MT)

Bộ máy chính quyền được kiện toàn đồng bộ tại 103 xã, phường; mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả. Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, xác lập tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định. GRDP năm 2025 ước đạt 7,23%; quy mô nền kinh tế khoảng 306.170 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 26.685 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người gần 95 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: công nghiệp - xây dựng tăng trưởng hai con số, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực; thương mại - dịch vụ bứt phá ở logistics, tài chính, du lịch; nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được củng cố. Năm 2025, thành phố có 4.655 doanh nghiệp gia nhập thị trường với tổng vốn đăng ký 29.862 tỷ đồng, tăng 50,5% về số lượng và 7,66% về vốn so với cùng kỳ; trong đó có 1.410 doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc đại diện pháp luật, chiếm hơn 30%. Toàn thành phố hiện có khoảng 25.000 doanh nghiệp đang hoạt động - minh chứng rõ nét cho sức sống của khu vực kinh tế tư nhân và hiệu quả của mô hình “chính quyền phục vụ”.

Cần Thơ vươn tầm trong Xuân Bính Ngọ 2026: Khát vọng mới - Động lực mới - Tầm nhìn mới
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp. (Ảnh: MT)

Hạ tầng chiến lược được tăng tốc. Các tuyến cao tốc trọng điểm kết nối vùng đi vào khai thác, mở rộng dư địa tăng trưởng; hệ thống giao thông đô thị, khu công nghiệp, dự án năng lượng được đôn đốc triển khai. Điều chỉnh Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đóng vai trò bệ phóng, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm động lực của vùng.

Thành phố cũng triển khai đồng bộ Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hạ tầng số được chuẩn hóa, cơ sở dữ liệu liên thông; tỷ trọng kinh tế số ước đạt 7,4% GRDP. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng thông qua nhiều bản ghi nhớ với các đối tác chiến lược, góp phần nâng cao vị thế thành phố.

Trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu, Cần Thơ vẫn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, duy trì môi trường đầu tư an toàn, minh bạch - nền tảng quan trọng để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Mở đầu nhiệm kỳ mới: Doanh nghiệp là trung tâm phát triển

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời mở đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó trọng tâm là phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Ngay trong tháng 1/2026, đã có 690 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với tổng vốn đăng ký khoảng 3.360 tỷ đồng; 380 doanh nghiệp hoạt động trở lại - tín hiệu tích cực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Cần Thơ vươn tầm trong Xuân Bính Ngọ 2026: Khát vọng mới - Động lực mới - Tầm nhìn mới
Cần Thơ vươn tầm trong Xuân Bính Ngọ 2026: Khát vọng mới - Động lực mới - Tầm nhìn mới
Lãnh đạo TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm với các doạnh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: MT)

Bên cạnh thuận lợi, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi chính quyền và doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt, nâng cao năng lực thích ứng. Cần Thơ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc kịp thời; triển khai chính sách hỗ trợ theo hướng rõ trọng tâm, đúng đối tượng.

Một trụ cột quan trọng là phát triển công nghiệp hỗ trợ và khuyến công: hỗ trợ nghiên cứu – phát triển, chuyển giao công nghệ; chuẩn hóa chất lượng, sở hữu trí tuệ; kết nối doanh nghiệp với các tập đoàn đa quốc gia; phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng R&D. Chính sách khuyến công hỗ trợ 30–50% chi phí đổi mới công nghệ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, hướng tới hiện đại hóa sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là bước ngoặt chiến lược. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 45.000 doanh nghiệp, tăng trưởng bình quân trên 10%/năm; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 78–80% GRDP.

Song song với chính sách, thành phố duy trì các mô hình đối thoại như “Cà phê doanh nhân”, “Tiếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp”, thể hiện tinh thần đồng hành thực chất. Doanh nghiệp được xác định là trung tâm của phát triển; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là định hướng xuyên suốt.

Xuân Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là thời khắc chuyển mùa, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Với khát vọng lớn, quyết tâm cao và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Cần Thơ đang từng bước khẳng định vị thế đô thị trung tâm vùng.

Cần Thơ: Can thiệp thành công ca tái hẹp nặng trong stent mạch vành đã đặt ở nước ngoài Cần Thơ: Can thiệp thành công ca tái hẹp nặng trong stent mạch vành đã đặt ở nước ngoài
Ngày 6/2, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, Khoa Tim mạch - Can thiệp tim mạch vừa can thiệp thành công một trường hợp tái hẹp rất nặng trong stent mạch vành đã được đặt trước đó tại Hàn Quốc, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy hiểm và phục hồi sức khỏe ổn định.
Lan tỏa nghĩa tình, chung tay xây dựng quê hương Lan tỏa nghĩa tình, chung tay xây dựng quê hương
Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức họp mặt đồng hương tại TP Cần Thơ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng người con Cà Mau xa quê, đồng thời khơi dậy trách nhiệm, vận động trí tuệ và nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.
Cần Thơ: Trao học bổng khuyến học, khuyến tài “Lương Định Của” cho sinh viên hiếu học tiêu biểu Cần Thơ: Trao học bổng khuyến học, khuyến tài “Lương Định Của” cho sinh viên hiếu học tiêu biểu
Sáng 9/2, Hội Khuyến học TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức lễ trao học bổng khuyến học, khuyến tài “Lương Định Của” cho 278 sinh viên hiếu học tiêu biểu năm 2025 (thuộc khu vực Sóc Trăng cũ), hiện đang học tập tại các trường đại học trên cả nước.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-vuon-tam-trong-xuan-binh-ngo-2026-khat-vong-moi-dong-luc-moi-tam-nhin-moi-219884.html

In bài viết