10:42 | 21/02/2026
Theo TTXVN, tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, lễ hội rước pháo Đồng Kỵ thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự hội, cầu mong năm mới bình an, làm ăn phát đạt.
![]() |
| Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ (Bắc Ninh) thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương trẩy hội. (Ảnh: TTXVN) |
Lễ hội Đồng Kỵ - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (được ghi danh năm 2016) - gắn với truyền thuyết Đức Thánh Thiên Cương ra quân dẹp giặc Xích Quỷ thời Hùng Vương thứ 6. Tương truyền, ngày mùng 4 tháng Giêng, Ngài chia quân làm bốn đạo xuất trận trong tiếng pháo, tiếng hò reo vang dội. Sau khi chiến thắng, Ngài được tôn làm Thành hoàng làng; người dân tổ chức hội thi đốt pháo hằng năm để tưởng nhớ công lao.
Lễ hội năm 2026 được tổ chức theo nghi thức truyền thống, gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ rước có sự tham gia của hơn 1.000 người với các đội múa lân, đại nhạc, tiểu nhạc, đoàn rước cờ lọng, chiêng trống và các kiệu pháo. Nghi thức "Dô ông đám" - nét đặc sắc của lễ hội - tái hiện tích Thiên Cương kén tướng tiên phong, với sự tham gia của thanh niên địa phương khỏe mạnh, gia đình không có tang.
Theo ông Ngô Quang Huy, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Đồng Nguyên, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, lễ rước được chuẩn bị từ sáng sớm, kéo dài hơn hai giờ trong sự chứng kiến của đông đảo du khách. Công tác an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được tăng cường, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn.
Phần hội diễn ra từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng với nhiều hoạt động mang đậm sắc thái văn hóa Kinh Bắc như hát quan họ trên thuyền, hát tuồng, hát chầu văn, cờ tướng, thi sinh vật cảnh, bóng chuyền hơi…
Cũng tại Bắc Ninh, lễ hội Phật Tích (hay còn gọi là hội Khán hoa mẫu đơn) diễn ra trong các ngày 3-4 Tết (19-20/02) tại Chùa Phật Tích, thu hút hàng nghìn du khách lễ Phật, du xuân.
Lễ hội gồm các nghi thức dâng hương, cầu Quốc thái dân an tại Tam Bảo, trưng bày hoa mẫu đơn, hát quan họ trên thuyền và các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân. Ban tổ chức tăng cường quản lý, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tâm linh, mê tín dị đoan; huy động lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
![]() |
| Du khách trẩy hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích (Bắc Ninh). (Ảnh: TTXVN) |
Chùa Phật Tích được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2014. Nơi đây lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia, trong đó có tượng Phật A Di Đà bằng đá và hàng linh thú đá, đồng thời gắn với truyền thuyết "Từ Thức gặp tiên".
Ngày 20/02 tại Chùa Keo (xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên), lễ khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang trọng theo phong tục truyền thống và quy định của Nhà nước.
Phần lễ gồm lễ khai chỉ, múa rối chầu Thánh, hoạt động tế lễ tại tòa Giá Roi; phần hội phong phú với các trò chơi dân gian như kéo lửa thổi cơm thi, bắt vịt dưới hồ, leo cầu ngô, cờ tướng, du thuyền hát hội…
![]() |
| Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo (Hưng Yên) mùa xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân) |
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, lễ hội chùa Keo là sinh hoạt văn hóa tiêu biểu, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", đồng thời phản ánh đời sống tín ngưỡng của cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng qua nhiều thế hệ. Lễ hội được duy trì theo truyền thống "Xuân Thu nhị kỳ", trong đó lễ hội mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu một năm bình an, may mắn.
Ban tổ chức nhấn mạnh phương châm tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, văn minh; kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan, lợi dụng lễ hội để trục lợi. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường được tăng cường.
Chùa Keo (Thần Quang Tự) được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1962, Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012; lễ hội chùa Keo được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Năm 2021, hương án chùa Keo được Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia. Ngôi chùa có lịch sử khoảng 400 năm, gồm 17 công trình với 128 gian, mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII).
Minh Thái (tổng hợp)