10:46 | 21/02/2026
Ngay trong ngày đầu triển khai (20/2), thời tiết nắng ấm thuận lợi cho hoạt động du xuân, nhiều điểm di tích đã ghi nhận lượng khách tăng cao.
Theo Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lượng khách đổ về đông kín. Khu nội tự xếp hàng dài ngay từ sáng. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết toàn bộ cán bộ, nhân viên được huy động túc trực thường xuyên để hướng dẫn, nhắc nhở du khách, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, có thời điểm lượng khách quá tải. Ông bày tỏ mong muốn người dân và du khách ứng xử văn minh với di tích, không vứt rác bừa bãi, bảo quản tư trang khi tham quan.
![]() |
| Đông đảo khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày đầu mở cửa miễn phí (20/02/2026). (Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) |
Khu vực Hồ Văn - nơi diễn ra Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 và các hoạt động nghệ thuật - thu hút đông đảo người dân. Các gian thư pháp luôn kín khách xin chữ đầu năm. Nhiều đoàn khách quốc tế bày tỏ sự phấn khởi khi được miễn phí tham quan các điểm di tích nổi tiếng của Thủ đô trong dịp Tết truyền thống của Việt Nam.
Tại Hoàng thành Thăng Long, không khí tham quan, vui chơi cũng diễn ra sôi động. Các gia đình tranh thủ những ngày nghỉ Tết để lưu lại kỷ niệm. Khu biểu diễn múa rối nước thu hút đông người xem; khu trưng bày hiện vật khảo cổ và hệ thống hầm Bộ Chỉ huy, Hầm cơ yếu với các tư liệu thời kháng chiến chống Mỹ nhận được sự quan tâm đặc biệt của du khách.
Ở Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), lượng khách tiếp tục tăng trong ngày mùng 4 tháng Giêng. Trước đó, địa phương đã miễn phí vé tham quan trong 3 ngày (từ 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 2 Tết), thu hút hơn 30.000 lượt người. Trong ngày đầu thực hiện chính sách miễn phí của Thành phố, du khách đến chùa Hương đông dần, có thời điểm ùn ứ tại khu vực động Hương Tích, song tình hình an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm.
17 điểm được miễn phí tham quan trong 3 ngày gồm: Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đền Ngọc Sơn; Nhà tù Hỏa Lò; Khu di tích Cổ Loa; Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương); Di tích số 22 Hàng Buồm; Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây; Bảo tàng Hà Nội; Đền Bạch Mã; Đình Kim Ngân; Đền Quan Đế; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội; Đền Quán Thánh; Làng cổ Đường Lâm; Chùa Thầy; Chùa Tây Phương.
Việc mở cửa miễn phí trong những ngày đầu xuân đã tạo thêm điểm đến văn hóa hấp dẫn, góp phần lan tỏa giá trị di sản Thủ đô và tạo khí thế sôi động cho du lịch Hà Nội ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
Minh Thái (tổng hợp)