09:09 | 20/02/2026
Theo kế hoạch, Quảng Ninh tiếp tục xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Điểm mới nổi bật là tinh thần "6 rõ" gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm được quán triệt trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện. Cách tiếp cận này nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh trách nhiệm, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp chính quyền, từ cấp tỉnh đến tận UBND cấp xã.
Về quản lý đội tàu, tỉnh đặt mục tiêu 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên phải được thống kê, quản lý đầy đủ. Việc hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, cấp phép và đánh dấu tàu cá theo đúng quy định không còn mang tính khuyến khích mà trở thành yêu cầu bắt buộc để được hoạt động khai thác trên biển.
Đáng chú ý, Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá và ngư dân. Dữ liệu tàu cá sẽ được cập nhật “đúng, sạch, sống” trên hệ thống VNFishbase; đồng thời tích hợp dữ liệu định danh VNeID vào quản lý ngư dân và phương tiện. Việc số hóa này được kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản lý nhà nước, tăng cường minh bạch, truy xuất và giám sát hoạt động khai thác thủy sản trên toàn địa bàn.
![]() |
| Lãnh đạo Cục tác chiến (Bộ Quốc phòng) và Cục Thủy sản Kiểm ngư (Bộ NN-MT) thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường) |
Truy xuất nguồn gốc - mắt xích then chốt để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Kế hoạch 43 đặt mục tiêu thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đạt tỷ lệ 100%. Để bảo đảm điều kiện thực hiện, tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp, duy tu hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Các cảng cá phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động, kiểm soát chặt chẽ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, ngăn chặn triệt để tình trạng hải sản khai thác bất hợp pháp trà trộn vào chuỗi cung ứng.
Song song với các biện pháp hành chính và kỹ thuật, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến tính nhân văn và bền vững thông qua chính sách chuyển đổi nghề cho ngư dân. Trước áp lực khai thác quá mức tại vùng biển ven bờ, tỉnh sẽ ban hành cơ chế hỗ trợ tài chính để ngư dân thay thế, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt chuẩn; đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang các mô hình sinh kế bền vững như nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, dịch vụ hậu cần nghề cá hoặc du lịch biển.
Việc cơ cấu lại đội tàu theo hướng giảm dần phương tiện khai thác vùng bờ, nâng cao hiệu quả đánh bắt vùng khơi phù hợp với trữ lượng nguồn lợi được xem là giải pháp căn cơ để chấm dứt tình trạng khai thác tận diệt.
Ở góc độ bảo tồn, năm 2026 được xác định là mốc quan trọng khi tỉnh dự kiến hoàn thành lập dự án thành lập Khu bảo tồn biển tại Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; đồng thời tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần. Các khu bảo tồn không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái biển mà còn bảo vệ nguồn gen quý hiếm, tạo không gian sinh tồn cho các loài thủy sản, bảo đảm nguồn lợi lâu dài cho thế hệ mai sau.
Tỉnh cũng cam kết không để phát sinh tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; duy trì hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh về hành vi xâm hại nguồn lợi thủy sản.
Với sự chủ trì của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, Quảng Ninh đang thể hiện quyết tâm cao trong việc biến thách thức từ các quy định IUU thành cơ hội tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và khẳng định vị thế quốc gia biển mạnh.
| Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản tại Quảng Ninh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý nghề cá. |
| Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xử lý dứt điểm toàn bộ các trường hợp tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này được Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp ghi nhận là chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại địa phương. |
Phương Anh (tổng hợp)