11:20 | 15/02/2026
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, nhấn mạnh: qua nhiều năm tổ chức, Đường hoa nghệ thuật đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố, là điểm hẹn tham quan, vui chơi quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trong không khí “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đường hoa năm nay tiếp tục được đầu tư công phu từ ý tưởng, thiết kế đến thi công, lắp đặt.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Đường hoa nghệ thuật. (Ảnh: MT) |
![]() |
| Các đại biểu tham quan Đường hoa nghệ thuật. (Ảnh: MT) |
Với chủ đề “Tết sum vầy”, Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026 được bố trí trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, dài khoảng 310m. Công trình quy tụ hơn 30 mô hình lớn nhỏ cùng trên 50.000 chậu hoa tươi đa dạng chủng loại, kết hợp hài hòa với cây, lá đặc trưng của miệt vườn sông nước Cửu Long và một số giống hoa đến từ các địa phương khác. Đáng chú ý, các hạng mục được thi công chủ yếu bằng vật liệu thân thiện với môi trường, thể hiện tinh thần phát triển bền vững.
Khu vực cổng chính nổi bật với mô hình tam mã phi nước đại, hai bên là cụm hoa mai, hoa đào và lá tre, tạo điểm nhấn rực rỡ sắc xuân. Trên cổng chính gắn logo TP Cần Thơ cùng dòng chữ “Đường hoa Cần Thơ – Xuân Bính Ngọ 2026”.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Đường hoa nghệ thuật được thiết kế với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, độc đáo. (Ảnh: MT) |
Đoạn 1 của Đường hoa tái hiện không khí Tết truyền thống qua các mô hình “Vườn mai quê hương”, “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, bánh trái ngày Tết, “Phước - Lộc - Thọ”, “Mã đáo thành công” cưỡi trên sóng hoa và giỏ trái cây đặc sản của thành phố.
Đoạn 2 mang đậm sắc màu văn hóa với mô hình ngựa hoạt hình kết nối cụm hoa hồng, cụm ảnh trưng bày, biểu tượng đại đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, cùng tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa trên mặt nước, gợi nhớ đặc trưng vùng sông nước Tây Đô.
Đoạn 3 là khu vực sân khấu phục vụ chương trình văn nghệ hằng đêm, kết hợp các mô hình hiện đại như Cổng trái tim với hai chú ngựa công nghệ, chiếc lá công nghệ, không gian trí tuệ nhân tạo, hình ảnh đô thị sông nước Cần Thơ trong tương lai, đôi cá chép vượt vũ môn và hoa sen - biểu tượng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Tại cổng phụ, mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa được tạo dựng ấn tượng, cùng logo thành phố và dòng chữ “Xuân Bính Ngọ 2026”, góp phần hoàn thiện tổng thể không gian nghệ thuật.
Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ phục vụ người dân và du khách trong 8 ngày, từ 14-2 đến 21-2-2026 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Âm lịch).
Với sự đầu tư bài bản và không ngừng đổi mới sáng tạo, Đường hoa nghệ thuật tiếp tục khẳng định vai trò là sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu của Cần Thơ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, đồng thời gửi lời mời gọi bạn bè, du khách trong và ngoài nước đến với miền sông nước Tây Đô trong những ngày Xuân rộn ràng.
| Ngày 4/2, tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng 2026” gắn với Chợ Tết Công đoàn, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. |
| Sáng 5/2, tại Bảo tàng TP Cần Thơ và Công viên Tao Đàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” Bính Ngọ 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền. |
| Ngày 5/2, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành thành phố tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm, làm việc và chúc Tết tại TP Cần Thơ. |
Hà Vy